THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 November 2010

Bắt nhóm đối tượng chuyên giật túi xách của phụ nữ

Ngày 15/11/2010, Đội 8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội cho biết vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi cướp tài sản. Băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ cướp giật điện thoại, túi xách của những phụ nữ khi đang tham gia giao thông trên đường phố.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Chỉnh (SN 1990); Nguyễn Đăng Kỳ (SN 1987); Nguyễn Đình Luyện (SN 1990) cùng trú tại thôn Động Gia, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Nội; Lê Tuấn Vũ (SN 1990, trú tại tổ 2 thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội); Nguyễn Phú Cuối (SN 1991, trú tại thôn Dẫm Chùa, xã Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Đối tượng Nguyễn Văn Chỉnh

Trong số này, Lê Tuấn Vũ là đối tượng đã bị Công an huyện Từ Liêm truy nã về hành vi cướp tài sản xảy ra vào ngày 6/2/2010. Vũ đã thuê trọ tại thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội để trốn lệnh truy  nã và lôi kéo thêm nhiều đối tượng khác vào đường dây cướp giật của mình. Ban ngày, chúng tụ tập sử dụng heroin và đến tối thì chia thành từng cặp đi "săn mồi". Trong nhiều phi vụ, chúng sử dụng 2 xe máy, phân công nhiệm vụ hỗ trợ cho nhau khi cần thiết.

Từ tháng 8/2010 đến nay, nhóm này đã gây ra 16 vụ cướp tài sản của người đi đường trên địa bàn Hà Nội. Vào khoảng 20 giờ ngày 24/10/2010, Vũ chở Kỳ bằng xe Dream 29N5-3821 gây ra vụ cướp giật trên đường Hoàng Quốc Việt. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Miền ngồi sau xe máy Wave 30H3-7114 do chị Lộc Thị Thuỷ (SN 1987) điều khiển.

Thấy chị Miền đeo một túi xách bên vai trái, Vũ điều khiển xe bám sát để Kỳ ngồi sau giật. Sau khi moi túi lấy được số tiền 700 nghìn đồng, điện thoại và đăng kí xe máy, chúng vứt lại chiếc túi xách và các giấy tờ tuỳ thân của nạn nhân ven đường.

Cùng tang vật của  các vụ cướp giật

Cơ quan CA đã làm rõ vụ việc gần đây nhất xảy ra vào khoảng 19h ngày 10/11, Kỳ và Vũ đi xe Dream khi đến đường Phạm Văn Đồng, rẽ sang Hoàng Quốc Việt thì phát hiện chị Mai Thị Thuần (SN 1986, trú tại 163 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) đang ngồi sau xe máy Lead 30K8-5231 do chị Hoàng Thị Thuỳ Dương (SN 1982) điều khiển.

Sau khi giật được chiếc túi xách chị Thuần đeo trên vai trái, chúng bỏ chạy về hướng đường Bưởi. Trên đường đi, chúng lục túi lấy 3 triệu đồng, 1 điện thoại Nokia, 1 điện thoại Samsung và cũng vứt bỏ lại chiếc túi cùng các giấy tờ khác. Kỳ mang bán chiếc điện thoại Nokia được 500 ngàn đồng, còn chiếc điện thoại Samsung, chúng giữ lại cho đến khi cơ quan công an khám xét đã thu giữ.

Cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật của vụ án gồm 2 xe máy là phương tiện gây án, một điện thoại Samsung, một giấy đăng kí xe máy, 8 điện thoại di động các loại, 4 giấy đăng kí xe, 2 máy tính, 1 máy ảnh và một số giấy tờ cá nhân.

Theo N.Hạ (HNMO)