THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 November 2010

Hai cô gái bị rạch mặt dã man bên đường

Thứ Năm, 18.11.2010 | 22:49 (GMT + 7)

Nghi chồng đang tòm tem ngoại tình, người vợ đã rủ 2 em gái ruột xông vào rạch mặt hai cô gái khác.

Ngày 18/11, công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 chị em ruột gồm: Thị Thiện (31 tuổi), Thị Tiền (20 tuổi) và Thị Lựa (16 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang) sau khi 3 "bà Hoạn Thư" này gây ra vụ đánh ghen kinh hoàng.

Trước đó, do nghi ngờ chồng mình là anh Lê Văn Thảo (29 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang, tạm trú quận 9) ngoại tình, Thiện đã rủ 2 em gái ruột theo dõi chồng. Khi đến quán nước mía trước nhà số 3 đường số 4, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, cả ba phát hiện anh Thảo đang đứng cùng hai cô gái khác.

Nghĩ rằng đây chính là những kẻ làm cho chồng mình ngày càng hờ hững với vợ, Thiện và các em xông vào dùng dao lam rạch mặt đối phương. 2 cô gái bất ngờ dính đòn kinh hoàng không hiểu chuyện gì ôm mặt đầy máu bỏ chạy ra đường cầu cứu người dân, sau đó được đưa vào bệnh viện.

Qua điều tra, công an quận Thủ Đức xác định 2 nạn nhân gồm Phạm Thị Thúy Hằng (19 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) và Nguyễn Thị Yến (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và cả 2 chỉ là bạn bè bình thường của anh Thảo.

Cũng liên quan đến việc đánh ghen dã man, ngày 18/11, Công an quận Bình Thạnh cho hay, đã tạm giữ hình sự Lê Văn Long (SN 43 tuổi, ngụ quận 1) và Lâm Bổ Quốc (26 tuổi, quê Quảng Nam) đồng thời truy bắt 3 nghi can khác liên quan đến vụ tấn công, hạ nhục người khác trong khách sạn.

Theo thông tin ban đầu, Long và chị Nguyễn Thị Thanh Th. (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) có cặp kè với nhau trong thời gian dài. Thời gian gần đây, chị Th. đã chấm dứt quan hệ với Long và yêu người khác.

Bực tức, Long đã rủ Quốc, Mai Văn Pháp (22 tuổi), Nguyễn Văn Trí (21 tuổi) và Nguyễn Văn Thức (21 tuổi cùng tạm trú quận 1) đến khách sạn Duyên Sài Gòn, số 175 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1 tìm chị Th. nhằm… đánh ghen dằn mặt.

Đúng 4h ngày 16/11, 5 "hảo hán" xông vào phòng 204  bắt gặp anh La Thế P. (SN 1977, ngụ quận 5) cùng chị Th. trong tình trạng…nuy. Theo chỉ đạo của Long, 4 đối tượng còn lại đã khống chế anh P. để Long dùng cây gỗ nện tình địch bầm dập dẫn đến trọng thương.

Chưa dừng lại đó, Long dùng băng keo quấn trói chị Th. lại để tên Quốc dùng điện thoại di động chụp hình Th. đang khỏa thân. Chụp ảnh xong, Long tiếp tục đánh và dùng kéo cắt tóc người yêu cũ.
 
Hiện cơ quan CSĐT công an 2 quận  đang củng cố hồ sơ khởi tố.
 
Theo Bee