THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 November 2010

Làm 'chim mồi' lừa bạn chat vào nhà chứa


Thứ ba, 16/11/2010, 11:01 GMT+7


Hoa phân công hai gã thanh niên lên mạng tán tỉnh, làm quen các thiếu nữ mới lớn để lừa họ mang bán ra nước ngoài.
Hàng loạt thiếu nữ 'sập bẫy' chàng trai tóc vàng hoe

Ngày 15/11, TAND Hà Nội xét xử Phùng Thị Hoa (21 tuổi, ở Hải Phòng) và Tạ Văn Chung (20 tuổi), Nguyễn Phi Hoàng (21 tuổi, cùng ở Hà Nội) về tội mua bán trẻ em.

Theo cơ quan công tố, những thanh niên này thường xuyên tụ tập lang thang, chat chít ở quán Internet. Để có tiền chi tiêu, chúng bàn nhau lên mạng làm quen với các cô gái mới lớn, lừa bán sang Trung Quốc. Từng bị ép làm gái mại dâm ở đây, Hoa rành về đường đi nước bước nên sẽ đảm nhận phần giao dịch với bên mua.

Thực hiện kế hoạch, Chung vào mạng tìm kiếm "con mồi" và làm quen với thiếu nữ tên Trâm. Sau khi hẹn hò, Chung đưa Trâm đến "ra mắt" cả nhóm.

Còn Hoàng cũng làm quen được với Thanh, rủ đến nhập hội. Chúng rủ hai cô gái đi Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh mua quần áo. Cả nhóm sang bến xe Gia Lâm đón ôtô khách.

Ở khu vực biên giới, chúng thuê đò chở Trâm và Thanh sang Trung Quốc. Hoa gọi điện cho một người đàn ông, liên hệ bán hai cô gái lấy 9.000 NDT (khoảng 18 triệu đồng). Trong phi vụ bán này, hai "chim mồi" Chung và Hoàng được Trang chia 12 triệu đồng. Chúng trả nợ tiền tại quán Internet hết 1,5 triệu đồng.

Cảnh sát cho biết, Thanh bị những người ở đây ép làm gái bán dâm tại nhiều nhà chứa. Ngày 10/11/2008, cô trốn ra ngoài và được giúp đỡ trở về Việt Nam. Còn Trâm hiện chưa rõ tung tích.

Theo nhà chức trách, nhóm này khai còn lừa, bán một số thiếu nữ khác nhưng cơ quan điều tra chưa xác định được bị hại nên tách tài liệu, khi đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Với tội mua bán trẻ em, Hoa bị phạt 12 năm tù; Chung và Hoàng mỗi người 11 năm.

Nam An
h