THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 December 2010

# Lo+`i Pha't Bie^?u Ve^` Ngu+o+`i Da^n Tru+o+'c Hie^.n Ti`nh Dda^'t Nu+o+'c

# Lời Phát Biểu Về Người Dân Trước Hiện Tình Đất Nước Của MS Nguyễn Trung Tôn & MS Nguyễn Hồng Quang

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/1843/1843

Hôm nay đây, trên Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ (*1), chúng ta được lắng nghe tiếng nói của 2 vị mục sư ở trong nước, MS Nguyễn Trung Tôn và Mục Sư Nguyễn Hồng Quang phát biểu trong đề tài: "Người dân trước hiện tình đất nước".

Sau đây là trích đoạn lời của MS Tôn:

"Ngày hôm nay, không phải chỉ những người đấu tranh dân chủ, không phải chỉ những người làm công tác tôn giáo, không phải chỉ những người ở hải ngoại..., ngay cả những người dân bình thường, khi họ bị áp bức, cướp phá, thì họ cũng tìm cách trả đũa lại công an.... Nếu chỉ làm lẻ tẻ như vậy, thì sẽ bị công an hoặc là nhà cầm quyền CS triệt tiêu và bắt bớ.  Cho nên chúng ta cần phải hy sinh ... sự hy sinh sẽ rất mơ hồ, nếu chúng ta nói mà không làm... Tôi mong rằng, lên đây, tìm ra sự đồng thuận với đồng bào trong và ngoài nước, để chúng ta có một sự hy sinh thật sự..."

Và Sau đây là phần trích đoạn của MS Quang:

"Xin chào qúy Diễn Đàn Chính Trị Dân Chủ... Lâu qúa chúng tôi không có tham dự những diễn đàn như thế này...Chúng tôi có những vấn nạn riêng rất đặc biệt mà chúng tôi đang đối diện, đang bị đe dọa rất nhiều về đời sống, chức vụ, cũng như nhiều vấn đề khác nữa...  Chúng tôi rất cảm kích rằng, cho tới giờ này, lòng dân Việt khắp mọi nơi đã có một trăn trở rất là khẩn cấp: "Việt Nam cần có một sự thay đổi"... Phần lớn, ở hải ngoại, muốn cho Đảng CS phải chấm dứt cái vai trò của họ đối với đất nước.  Còn ở trong nước, những người đấu tranh, phần lớn thì họ có một sự linh động riêng.  Họ đấu tranh để cải thiện cho môi trường sống và cải thiện từng bước một của cái nhân quyền, hay là tự do tôn giáo, tự do đi lại, hay là tự do ngôn luận nó được mở rộng hơn..."

Mong rằng qúy vị lắng nghe toàn bộ 2 đoạn thâu âm đầy súc tích này, riêng đoạn băng của MS Tôn có thêm phần nói chuyện của chị Hồ Thị Bích Khương.

Ngày 29 tháng 11 năm 2010
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do

PS:
1) (*1) Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống www.paltalk.com, ngoài ra diễn đàn này còn được truyền âm qua các diễn đàn Yahoo và VietFun, có thể lên đến hàng ngàn người tham dự, phát thanh 24/24. Diễn đàn này, chuyển những tin tức mới nhất, có thể nói, nhanh hơn cả đài phát thanh quốc tế CNN, và còn bình luận về những diễn biến đặc biệt đang xảy ra trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Qúy vị có thể vào trang nhà này (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/916) để có thể trực tiếp lắng nghe.
2) 2 đoạn băng được thâu của MS Nguyễn Trung Tôn và MS Nguyễn Hồng Quang:
Attachment: MSNguyeTrungTon.mp3
Attachment: MSNguyenHongQuang.mp3