THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 November 2010

Lũ giảm, người chết và mất tích lại tăng

hứ Tư, 17.11.2010 | 21:37 (GMT + 7)
(LĐO) - Ghi nhận của Ban chỉ huy PCBL&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đến cuối giờ chiều ngày 17.11, toàn tỉnh Thừa Thiên –Huế có thêm 2 người chết.
 Toàn tỉnh Thừa Thiên –Huế vẫn còn hơn 11.336 hộ dân ngập lụt
Toàn tỉnh Thừa Thiên –Huế vẫn còn hơn 11.336 hộ dân ngập lụt. Ảnh: H.V.M
Đó là ông Võ Trọng Sáu, SN 1971, ở tổ 1, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy (bị lật ghe khi đang vớt bèo). Trường hợp thứ hai là ông Lê Đắc Cho, SN 1958, ở thôn Thủy Thanh Chánh, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy.
Chiều 16.11, ông Cho chèo thuyền đưa vợ (bà Trần Thị Sen) và con gái (Lê Thị Hồng, SN 1989) cùng 1 xe máy từ xã Thủy Thanh lên xã Thủy Dương để đi làm thì bị lật thuyền, cả ba cùng mất tích. Đến chiều 17.11, các lực lượng tìm kiếm mới chỉ tìm thấy xác của bà Sen.
Những người mất tích, ngoài ông Lê Đắc Cho và chị Lê Thị Hồng, còn có thêm một trường hợp nữa là ông Lê Ngọc Hòa, 40 tuổi, ở thôn 2, xã Hương Hữu, huyện Nam Đông.
Nhiều địa phương ở huyện Quảng Điền vẫn còn ngập lụt, người dân phải đi lại bằng thuyền. Ảnh: H.V.M
Nhiều địa phương ở huyện Quảng Điền vẫn còn ngập lụt, người dân phải đi lại bằng thuyền. Ảnh: H.V.M
Như vậy là đến thời điểm này, Thừa Thiên –Huế có tất cả 5 người chết và 3 người mất tích do lũ.
Cũng theo báo cáo của Ban chỉ huy PCBL&TKCN tỉnh Thừa Thiên –Huế, đến cuối ngày 17.11, mực nước trên các sông đã giảm mạnh, sông Hương chỉ ở mức báo động II.
Toàn tỉnh chỉ còn 11.336 hộ bị ngập lụt, giảm hơn 15.000 hộ so với ngày 16.11. Các tuyến QL1A và 49B đã thông xe bình thường trở lại.
Tuy nhiên, một số tỉnh lộ, huyện lộ vẫn còn ngập sâu, gây chia cắt giao thông cục bộ.
H.V.M