THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 November 2010

Ngập lụt ở Thừa Thiên – Huế không phải do thủy điện xả lũ

Thứ Ba, 16.11.2010 | 21:42 (GMT + 7)

(LĐO) - Mấy ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin nguyên nhân gây lũ ở Thừa Thiên –Huế, ngoài mưa lớn còn do các hồ thủy điện Hương Điền và Bình Điền xả lũ.

Nếu không có các hồ thủy điện điều tiết, lũ ở Thừa Thiên –Huế sẽ còn cao hơn thế này nhiều. Ảnh: Đăng Khoa
Nếu không có các hồ thủy điện điều tiết, lũ ở Thừa Thiên –Huế sẽ còn cao hơn thế này nhiều. Ảnh: Đăng Khoa

Ông Nguyễn Duy Thành, Phó ban PCBL các hồ chứa thủy điện tỉnh Thừa Thiên –Huế cho biết, thông tin như vậy là không chính xác về bản chất sự việc.

Ông nói, hiện các hồ thủy điện không phải xã lũ mà đang điều tiết lũ cho hạ lưu rất tốt. Nếu không, lũ ở hạ lưu sẽ lớn hơn thực tế rất nhiều. Các thông số kỹ thuật cho thấy, các hồ thủy điện Bình Điền, Hương Điền đang tích nước, nên lưu lượng nước về hồ 10 phần thì chỉ xả về hạ du có 7, 8 phần.

Ví dụ thủy điện Bình Điền, lúc 13h ngày 16.11, tổng lượng nước về hồ chứa là 1.079,82 m3/s, nhưng lượng nước xả về hạ lưu chỉ có 771,00 m3/s. Và đến cuối giờ chiều 16.11, hai hồ thủy điện trên, nước vẫn chưa lên đến cao trình phòng lũ.

H.V.M