THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 November 2010

Núi đổ, vùi lấp nhà dân


19/11/2010 15:51:30

 - Tính đến ngày 19/11, tại khu vực xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã có  hơn 10 hộ gia đình có nhà cửa bị đất đá vùi lấp, phá hoại hoàn toàn. 

TIN LIÊN QUAN

Do thảm họa sạt đất xảy ra trong đêm tối nên người dân chỉ kịp chạy thoát thân, còn lại nhiều tài sản, vật dụng đang bị vùi trong đất đá.

Huyện đã bố trí các hộ này ở tạm trong nhà tránh lũ, đồng thời cung cấp lương thực, nước uống, chăn màn và các vật dụng thiết yêu để họ ổn định tạm thời.

 

 


Theo quan sát, hiện tại ở khu vực thôn 2 xã Trà Mai có hơn 25 hộ gia đình cùng hàng nghìn học sinhtrường Phổ thông dân tộc nội trú huyện và trường trung học phổ thông đang nằm dưới thung lũng có nguy cơ bị đất đá vùi lấp. Quả núi nằm phía taluy dương khu dân cư đã nứt nẻ và đang sạt lở dần, trong đó có nhiều vết nứt rộng hơn 20 cm và dài hàng chục mét và đang nứt rộng rất nhanh. Thời tiết hiện vẫn đang còn mưa liên tục và đất đá sạt lở từng mảng lớn nên nguy cơ sạt quả núi này là khó thể tránh khỏi.

Sáng 19/11, đất đá tiếp tục ập xuống nhà  một số hộ và vùi lấp tài sản. Trước tình hình này, chính quyền huyện Nam Trà My đã điều động các lực lượng xung kích như thanh niên, quân đội, công an tập trung đưa người và tài sản chưa bị vùi lấp đến nơi an toàn, biện pháp cưỡng chế cũng đã được sẵn sàng.

 

Những vết nứt rình rập và đất đá sạt lở xuống nhà dân
Những vết nứt rình rập và đất đá sạt lở xuống nhà dân
 
 
Thanh niên tham gia ứng cứu tài sản người dân
 
Nhà một  người dân bị đổ sập do núi lở
Nhà một người dân bị đổ sập do núi lở
 

 

Các huyện miền núi Quảng Ngãi thông tuyến sau gần 1 tuần

Sau 4 ngày tập trung mọi phương tiện thi công, đến trưa 19/11, tuyến đường nối đồng bằng với 2 huyện miền núi Tây Trà và Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã được thông suốt, sau gần 1 tuần bị cô lập do núi sạt lở vùi lấp. 

Tuy nhiên hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn 8 xã ở 3 huyện là Sơn Tây, Tây Trà và Trà Bồng bị chia cắt đường giao thông, xe ô tô chưa tới được trung tâm xã.

Đường lên 2 huyện Tây Trà và Sơn Tây đã được thông hoàn toàn
Đường lên 2 huyện Tây Trà và Sơn Tây đã được thông hoàn toàn


Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Ngãi, đợt mưa lũ từ ngày 1-18/11, vừa qua, đã có 11 người chết và 1 người mất tích, 32 người bị thương. Trong đó nhiều và nặng nhất là huyện Bình Sơn, với 2 người chết và 21 người bị thương; 25/50 nhà bị sập, 14/59 nhà bị hư hỏng… Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra cho Quảng Ngãi ước tính 443,9 tỷ đồng.

P.H.O

 

Nguyễn Hoàng