THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 November 2010

# Miến Điện : 9 tờ báo bị tạm đình bản


Miến Điện, dẫu sao nó cũng dân chủ hơn thằng VC nhiều lắm, có lẽ tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới không rành thủ thuật của thằng VC thôi nên xếp Miến Điện thứ 74. Ít ra báo chí Miến Điện còn dám lên tiếng nói ngược với chính quyền, làm 9 tờ bị đình bản, trong khi đó, báo VC chẳng tờ nào dám hó hé. Thằng VC tàn độc hơn chính quyền Miến gấp trên 10 lần.
In a message dated 11/22/2010 8:09:14 P.M. Eastern Standard Time, dienbienhoabinh@ymail.com writes:
 

Độc tài quân phiệt hay độc tài XHCN đều hành xử đểu như nhau đối với báo chí.
CHXHCNVN độc đoán,quân phiệt,mafia = Phát xít CHXHCNVN.

CHÂU Á - 
Bài đăng : Thứ hai 22 Tháng Mười Một 2010 - Sửa đổi lần cuối Thứ hai 22 Tháng Mười Một 2010


Miến Điện : 9 tờ báo bị tạm đình bản
Bà Aung San Suu Kyi, nguyên nhân khi ¿n báo chí b Ë ki ¿m soát
Bà Aung San Suu Kyi, nguyên nhân khiến báo chí bị kiếm soát
Reuters
Đây là hậu quả của việc đưa tin quá nhiều về vụ bà Aung San Suu Kyi được trả tự do. Hiện nay, tại Miến Điện, có tất cả 150 báo và tạp chí đặt dưới sự kiểm duyệt của chính quyền.
Theo AFP, cơ quan phụ trách theo dõi và đăng ký các phương tiện truyền thông Miến Điện, hôm nay (22/11) cho biết là đã áp dụng biện pháp trừng phạt, đình bản 9 tờ báo trong thòi gian từ một đến hai tuần, nhưng không nói rõ là các báo này đã vi phạm những điểm cụ thể gì.
Theo một nhà báo xin dấu tên, thì một số báo bị trừng phạt vì đã đưa nhiều tin, ngay trên trang nhất, nói về việc trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi ngày 13/11/2010.
Tuần san thể thao First Eleven Sport tỏ ra mạnh bạo hơn cả : Tạp chí này đưa tin, với hàng tựa chữ lớn, đậm trên trang nhất sự kiện lãnh đạo đối lập được trả tự do, ở giữa các thông tin tường thuật về giải vô địch bóng đá Anh Quốc.
Hiện nay, tại Miến Điện, có tất cả 150 báo và tạp chí đặt dưới sự kiểm duyệt của chính quyền. Cơ quan theo dõi và kiểm duyệt này do một sĩ quan quân đội lãnh đạo.
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới xếp Miến Điện ở hàng thứ 174 trên tổng số 178 nước, trong lĩnh vực tự do báo chí. Trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 07/11 vừa qua, không một nhà báo ngoại quốc nào được phép vào Miến Điện đưa tin. 
Vẫn tại Miến Điện, hôm nay, luật sư của bà Aung San Suu Kyi cho biết là chính quyền quân sự đã cấp visa nhập cảnh cho con trai nhà lãnh đạo đối lập về nước thăm mẹ. Ông Kim Aris, 33 tuổi, con trai cả của bà Aung San Suu Kyi, sinh sống tại Luân Đôn- Anh Quốc, đã phải chờ đợi nhiều ngày tại Bangkok, Thái Lan để xin thị thực nhập cảnh. Đây là lần đầu tiên kể từ hơn một chục năm qua, con bà Aung San Suu Kyi được về Miến Điện để thăm gia đình.



__._,_.___
Recent Activity:
"DUNG NGHE NHUNG GI CONG SAN NOI, HAY NHIN KY NHUNG GI CONG SAN LAM"
++++++++++++++++++++++++
Chu Truong & Noi Quy Dien Dan:
+ Pho bien tin tuc, thoi su, binh luan ... trao doi y kien va tat ca nhung su kien lien quan den quoc gia va dong bao VietNam trong va ngoai nuoc.
+ Tranh luan tu do, dan chu, tren tinh than hieu biet va ton trong lan nhau.
+ Khong chap nhan bai post nhieu lan voi cung mot noi dung or(spam mail).
+ Khong chap nhan bai post co noi dung thieu van hoa nhu tuc tiu, ma luy, si nhuc, hay mang tinh boi xau doi tu ca nhan cua cac thanh vien khac. Tru khi nhan vat do la "public people" hay lanh tu .v.v.v.
+ Khong chap nhan bai post loi dung phuong tien dien dan de quang cao thuong mai(quang cao nhieu lan) voi cung mot noi dung san pham.
+ Hanh vi co tinh spam mail se bi "BAN" ngay lap tuc.
** Y kien va noi dung phat bieu cua thanh vien trong dien dan khong phai la lap truong chinh kien cua dien dan.
++++++++++++++++++++++++

.

__,_._,___