THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 November 2010

Tạm giam 2 tháng bảo mẫu 'hành xác' bé 3 tuổi


Thứ sáu, 26/11/2010, 19:45 GMT+7


Sau vài ngày bị bắt tạm giữ để điều tra về hành vi hành hạ cháu Ngân, chiều 26/11, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bà Trần Thị Phụng về hành vi "hành hạ người khác".
Bảo mẫu Phụng bị nghi ngờ 'hành xác' nhiều em bé /Bảo mẫu thú nhận tắm 'hành xác' bé 3 tuổi suốt một năm

Kèm theo quyết định khởi tố, cơ quan điều tra cũng đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận An, Bình Dương phê chuẩn lệnh bắt tạm giam tạm giam 2 tháng đối với bảo mẫu Trần Thị Phụng (52 tuổi, ngụ ấp Bình Thuận I, xã Thuận Giao) để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu hành vi ngược đãi người khác của bà Phụng đối với cháu Hồ Thị Thúy Ngân (3 tuổi) ghi được qua clip là những chứng cứ quan trọng để buộc tội đối với bị can. Ngoài ra, bảo mẫu Phụng còn bị nghi 'hành xác' nhiều trẻ khác từng được bà này trông giữ.

cháu Ngân đang dần lấy lại vẻ hồn nhiên, vui tươi, nhất là sau khi không còn thấy mặt bà Bảy
Cháu Ngân (áo vàng) đang dần lấy lại vẻ hồn nhiên, vui tươi, nhất là sau khi không còn được bà Phụng chăm sóc. Ảnh: Minh Tâm.

Trước đó, đoạn clip được phát tán trên mạng ngày 23/11 ghi lại cảnh người đàn bà to béo luôn miệng mắng chửi đạp chân lên lưng bé gái, nắm tóc, ra sức dội nước vào mặt em... đã gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Chỉ sau đó vài giờ, cơ quan đã xuất hiện, tạm giữ nghi can trong sự ngỡ ngàng của bà ta.

Chiều nay, 3 ngày sau khi phát hiện ra vụ việc, anh Hồ Minh Lực (bố cháu Ngân) cho VnExpress.net biết, trước những động viên giúp đỡ của các cơ quan chức năng và đoàn thể địa phương, nhất là của ban giám hiệu trường mẫu giáo Hoa Mai 4, anh quyết định sẽ cho cháu theo học tại ngôi trường này.

"Được học trường công là mơ ước của vợ chồng tôi. Dù mức học phí vẫn còn cao so với thu nhập nhưng chúng tôi sẽ cố thắt lưng buộc bụng gửi cháu vào trường cho yên tâm. Vụ việc bữa giờ khiến vợ chồng tôi đau đớn", anh Lực chia sẻ.

Còn bà Nguyễn Thị Hậu, Hiệu trưởng trường Hoa Mai 4 cho biết, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu Ngân, nhà trường sẽ tham mưu với ngành, địa phương, các tổ chức, đoàn thể nhằm có một chính sách "đặc biệt" như giảm học phí trong thời gian đầu cho cháu.

Kiều Tran
g