THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 November 2010

# Thu? Tu+o+'ng Quanh Co Chuye^.n "Kho^ng Da'm Ky? Lua^.t Ai"

# Thủ Tướng Quanh Co Chuyện "Không Dám Kỷ Luật Ai"
 
 

Tháng 11/2009, trong phiên chất vấn của QH, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng than thở : "Hơn ba năm nay tôi làm thủ tướng cũng chưa xử lý kỷ luật một đồng chí nào"

Đúng 1 năm sau, trong phiên chất vấn của QH ngày 24/11/2010, Đại biểu Nguyễn Thị Bạch Mai chất vấn lại chuyện "không dám kỷ luật ai", cùng với những sai phạm trong vụ Vinashin, trong đó có việc không chấp hành nghiêm túc kỷ luật hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng vộ vàng đính chính : "không phải Thủ tướng không dám kỷ luật ai và trong thực tế không phải Thủ tướng không kỷ luật ai"

Làm Thủ tướng mà không dám kỷ luật sai phạm, thì làm sao trị quốc ?

Thảo nào các quan chức cứ thi nhau sai phạm, bòn rút của công, cũng bởi tuyên bố "không kỷ luật ai" của Thủ tướng.


mylinhng wrote today at 2:32 AM
Thực chất, thủ tướng VC cũng là một thằng bù nhìn, vì làm theo quy định của Đảng mà thôi.
mylinhng wrote today at 2:41 AM
Nghe thằng dốt nói chuyện, vui thiệt, Dũng nói: "mỗi cấp ủy lãnh đạo, mỗi cấp lãnh đạo, cái điều đầu tiên, cái điều thường xuyên và trước hết á, cái việc thường xuyên trước hết á là làm sao tăng cường lãnh đạo quản lý." Dũng đang chửi Dũng đây, vì Dũng chẳng biết "tăng cường lãnh đạo quản lý" nên để Vinashin thất thoát hàng tỉ bạc đô la.
mylinhng wrote today at 2:50 AM
Dũng tiếp: "để rồi, cán bộ công chức của chúng ta có phẩm chất, có đạo đức, có năng lực, có trách nhiệm, chấp hành pháp luật, chấp hành kỹ cương... hoàn thành chức trách công vụ, để không vi phạm kỷ luật, để không vi phạm pháp luật, và như vậy là không có vụ xử lý". Một thằng dốt, 12 tuổi bỏ học rồi, lên cầm quyền thủ tướng, nói ai nghe. "Thượng bất chính, hạ tất loạn" là điều phải biết. Trên mà cà chớn, vô đạo đức, vô trách nhiệm thì ở các cấp ở dưới cũng cá mè một lứa mà thôi.
http://clbnhabaotudo.multiply.com/journal/item/4921/4921