THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 November 2010

Thừa Thiên Huế: Bảy người chết vì mưa lũ

Thứ tư, 17/11/2010 19:39  
 
(CAO) Tính đến chiều 17-11, mưa lũ tại Thừa Thiên -Huế đã có bảy người chết, hai người mất tích; trên 27.000 ngôi nhà bị ngập, nặng nhất ở huyện Phong Điền, Hương Trà và Quảng Điền; hàng ngàn ha hoa màu, nuôi trồng thuỷ sản và nhiều công trình đê bao, thuỷ lợi bị nhấn chìm trong lũ.
Chúng tôi về thôn Thuận Hoà B, xã Hương Phong (huyện Hương Trà), nơi đây có khoảng 1.000 hộ dân chủ yếu làm nghề đánh bắt thuỷ sản. Ông Nguyễn Văn Minh, người dân ở xóm Bàu Hạ, xã Hương Phong bộc bạch: “Nước lên nhanh quá, khuya chưa chộ nước nôi chi, đến sáng mở cửa ra đã khiếp vía khi nước ngập gần cửa sổ. Không kịp sắm mì tôm, dầu, mỡ chi hết. Gạo trong thùng cũng đã cạn rồi, lũ lụt ni không có chỗ để xay gạo mà ăn nữa”. Gần 300 hộ dân khu vực xóm mới đập Thảo Long và xóm Bàu Hạ, thôn Thuận Hoà gần ba ngày nay đã bị cô lập do nước lũ lên nhanh. Khó khăn nhất của người dân vẫn là không thể tích đủ nước sạch để uống.
Tại huyện Phong Điền, địa phương bị ngập lụt nặng nề nhất, các xã dọc theo triền sông Ô Lâu như: Phong Thu, Phong Hoà, Phong Chương, Phong Bình đến chiều 17-11 nước vẫn đang ngập bình quân 0,3 - 0,5 m. Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Đại Vui cho biết, huyện chỉ đạo các xã, thôn thực hiện phương châm “5 tại chỗ”, sẵn sàng cứu dân khi nước lũ dâng quá nhanh, chuẩn bị chủ động sơ tán di dời trên trên 2000 hộ dân ở vùng thấp trũng, ngập lụt, vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.
 Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, đến chiều ngày 17-11, đã có bảy người chết, hai người bị mất tích và một người bị thương do mưa lũ. Các xã: Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Vinh (Quảng Điền) và những vùng thấp trũng ở các huyện, thị xã Hương Thuỷ và TP Huế đều gặp khó khăn trong đi lại và cuộc sống.
Đến sáng 17-11, mực nước trên các con ở Thừa Thiên - Huế như sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu vẫn giữ ở mức cao, xẩp xỉ báo động 3. Toàn tỉnh có trên 27 ngàn nhà bị ngập, trong đó huyện Phong Điền có 650 nhà, Hương Trà 450 nhà, Quảng Điền 756 nhà, Phú Vang 390 nhà; đặc biệt là thành phố Huế có tới 25.000 nhà bị ngập lụt...
Trong lũ đã xảy ra nhiều cái chết thương tâm. Cháu Đặng Phương Anh - 02 tuổi, xã Quảng An (Quảng Điền) và ông Lê Văn Tánh, 52 tuổi, thôn Giáp Kiềng, xã Hương Toàn (Hương Trà) do xảy chân bị nước cuốn trôi. Em Hồ Thị Thảo, học sinh lớp 8 trường Phò Ninh, xã Phong An (Phong Điền), đi giữ trâu xảy chân chết. Anh Võ Trọng Sáu ở thị xã Hương Thuỷ, lật thuyền khi đẩy bèo trên sông. Lê Ngọc Hoà, 40 tuổi ở thôn 2, xã Hương Hữu (Nam Đông) mất tích; đặc biệt vào chiều 16-11, hai vợ chồng ông Lê Đức Cao và vợ Trần Thị Sen cùng đứa con gái Lê Thị Hồng (22 tuổi) ở xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy) bị lật ghe, cả ba người đều chết…Ngay trong ngày 17-11, lãnh đạo các huyện, thị xã có người chết đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ kịp thời ba triệu đồng/người đã mất để lo mai táng kịp thời. 
Tuyến đường Hồ Chí Minh qua huyện A Lưới bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn tại địa phận các xã A Roằng, Hồng Vân, giao thông bị cắt đứt hoàn toàn; quốc lộ 49B từ Mỹ Chánh đi Vân Trình đã bị ngập sâu 1,5 m, giao thông bị cắt đứt.  Tại địa bàn ranh giới giữa hai xã Hương Bình và Bình Điền đã sạt lỡ cống trại giam Bình Điền (thuộc xã Hương Bình, Hương Trà) cắt ngang đường tỉnh lộ 16 với chiều dài 6m, rộng 6m, sâu 3 m làm chia cắt giao thông đi lại. Về nông nghiệp, có 84,5 ha rau màu các loại bị ngập; 02 ha cá nước ngọt tại huyện Quảng Điền bị ngập, trôi cá. Mưa lũ cùng làm sạt lở 90m đê bao nội đồng, 30m kênh mương bê tông nội đồng...
Trước thông tin các hồ thủy điện trên địa bàn xả lũ gây ngập lụt cho vùng hạ lưu, ông Nguyễn Duy Thành, Phó ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, đồng thời là phó ban PCLB các hồ chứa, thủy điện tỉnh cho biết, các hồ thủy điện “đang điều tiết lũ cho hạ lưu rất tốt. Nếu không, lũ ở hạ lưu sẽ lớn hơn thực tế rất nhiều. Các thông số kỹ thuật cho thấy, các hồ thủy điện Bình Điền, Hương Điền đang tích nước, nên lưu lượng nước về hồ 10 phần thì chỉ xả về hạ du có 7, 8 phần”.
Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban chỉ huy PCLB-TKCN Thừa Thiên -Huế chiều 16-11 đã đi kiểm tra các công trình thuỷ điện trên địa bàn để chỉ đạo công tác vận hành xã lũ đúng quy trình, hạn chế xã lũ với lưu lượng lớn, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du; đồng thời tổ chức di dời trẻ em và người già đến nơi an toàn. Ban PCLB các huyện, thị xã, thành phố chủ động chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng, phương tiện, vật tư nhằm kịp thời triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, bảo vệ các công trình quan trọng khi có tình huống xấu xảy ra.


 
  T.V (theo ND)