THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 November 2010

TT-Huế: Một HS mầm non chết vì lũ ngay sân trường


15/11/2010 18:28:15
 - Vào lúc 12h30 ngày 15/11, trong khi nước lũ dâng cao và ngập sâu trên diện rộng ở xã Quảng An, huyện Quảng Điền, cháu Đặng Ngọc Phương Anh (25 tháng tuổi, Trường Mẫu giáo Đông Phú, xã Quảng An) đã bị trượt chân chìm dưới nước lũ ngay trong sân trường.
Tin từ UBND xã Quảng An cho biết, trong khi nước lũ dâng cao, chị Lê Thị Lan Phương và Lê Thị Nhung, giáo viên Trường Mẫu giáo Đông Phú xã Quảng An định đưa 4 cháu  chưa có người đến đón về nhà các em. 
Tuy nhiên, trước khi ra về, hai cô giáo trên tranh thủ dọn dẹp đồ dùng học sinh thì cháu Phương Anh ra ngoài, không may bị trượt chân chìm dưới nước lũ. Khoảng 20 phút sau, các cô giáo phát hiện thì cháu Anh đã tử vong.
Trong 48 giờ qua khu vực Thừa Thiên - Huế đã có mưa to, có nơi rất to. Lượng mưa đo được phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 350mm. Hiện nay lũ trên các triền sông trong tỉnh đang lên. Dự báo đêm nay và ngày mai sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to trên diện rộng, lũ trên các sông có khả năng lên trên báo động 2 đến báo động 3.
 
Một số hộ dân ở hai bên sông Hương chuẩn bị chạy lũ.
Do mưa lớn xảy ra trên diện rộng các xã dọc theo triền sông Ô Lâu như xã:  Phong Thu, Phong Hòa, Phong Chương, Phong Bình huyện Phong Điền ngập từ 0,3 đến 0,5m.

Các xã dọc theo sông Bồ như xã: Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Phước thuộc huyện Quảng Điền ngập từ 0,3 đến 0,6m. Tại huyện Hương Trà các xã Hương Toàn, Hương Vinh, Hương Xuân, Hương Phong ngập từ 0,5 đến 0,7m.

Người dân vạn đò trên sông Hương neo đậu, trú ẩn gần cầu Trường Tiền
Người dân vạn đò trên sông Hương neo đậu, trú ẩn gần cầu Trường Tiền

Trên quốc 1A tại Km 829 cầu vượt Thủy Dương ngập từ 0,2 đến 0,3m, quốc lộ 49B Mỹ Chánh đi Vân Trình ngập 1m trên toàn tuyến, đoạn Vân Trình đi Hiền Lương ngập 0,5m.

Trên tỉnh lộ 6, thị trấn Phong Điền đi Phong Chương đoạn qua Khúc Lý xã Phong Thu bị ngập 0,5m. Ngoài ra tỉnh lộ 17, thị trấn Phong Điền đi Phong Mỹ đoạn Vĩnh Nguyên bị ngập 1m…
 
Trên quốc 1A tại Km 829 cầu vượt Thủy Dương ngập từ 0,2 đến 0,3m
Trên quốc 1A tại Km 829 cầu vượt Thủy Dương ngập từ 0,2 đến 0,3m

Vào lúc 13h ngày 15/11 hồ thủy điện Bình Điền đã vận hành mở 3 cửa và hồ thủy điện Hương Điền vận hành 2 cửa xả lũ.
Hồ thủy điện Bình Điền (thượng lưu sông Hương) với mực nước 81,62m, qua tràn 8,62m, hồ vận hành mở 3 cửa xã lũ với lưu lượng về hạ du là 347m3/s (lưu lượng nước về hồ lớn nhất 882m3/s, lúc 7 giờ ngày 15/11).

Hồ thủy điện Hương Điền (thượng lưu sông Bồ) có mực nước 52,3m, qua tràn 9,6m, hồ vận hành mở 2 cửa xả lũ với lưu lượng về hạ du 1.400m3/s (lưu lượng nước về hồ lớn nhất là 4.700 m3/s, lúc 7 giờ ngày 15/11).
 
Một người dân ở hai bên sông Hương Vận chuyển tài sản bằng thuyền
Nước đã tràn qua đường Đập Đá

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Hương Trà, lúc 4h sáng ngày 15/11 tại địa bàn ranh giới giữa hai xã Hương Bình và Bình Điền đã sạt lở cống Lao Thừa Phủ, thuộc xã Hương Bình cắt ngang đường tỉnh lộ 16 với chiều dài 6m, rộng 6, sâu 3m làm chia cắt giao thông đi lại.

Trước tình mưa lũ diễn biến phức tạp, Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện khẩn gửi các địa phương, các ban ngành đoàn thể trong tỉnh về diễn biến  tình hình mưa lũ và công tác đối phó.
Đắc Thành