THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

17 November 2010

Tuyên Quang: Khắc phục sự cố vỡ đê sông Lô


16/11/2010 20:11:31

Ngày 16/11, UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có Quyết định số 1375/QĐ-CT về việc phê duyệt chủ trương đầu tư gia cố, khắc phục cống dưới đê Hưng Định - cống tiêu nước qua đê sông Lô địa phận xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

TIN LIÊN QUAN

Ông Nguyễn Công Hàm, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang) cho biết: nhằm đảm bảo an toàn cho đê sông Lô, tính mạng, tài sản và diện tích đất sản xuất của nhân dân,  tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức kè gia cố phần cửa ra của cống Hưng Định bằng rọ thép đá hộc; xây gia cố hai bên kênh tiêu sau cống bảo đảm tiêu úng, an toàn cho đê và cống.

Chủ đầu tư công trình là UBND huyện Sơn Dương, nguồn vốn đầu tư là vốn dự phòng ngân sách tỉnh Tuyên Quang và thời gian thực hiện năm 2010.

ư
Một phần chân đê sông Lô bị lở nghiêm trọng

Hiện UBND huyện Sơn Dương đang lập báo cáo kỹ thuật trình các cơ quan chức năng phê duyệt và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để triển khai xây dựng công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trước đó, ngày 13/9, tình trạng sạt lở ở đê sông Lô địa phận xã Sầm Dương, huyện Sơn Dương diễn ra rất nghiêm trọng. Đặc biệt, sau trận mưa to kéo dài từ 27-28/8/2010, tại cống Hưng Định (xã Sầm Dương) - cống tiêu nước qua đê sông Lô sạt lở đã vào sát chân đê và mép cống. Cụ thể, vết sạt lở có chiều dài là 60 m, rộng 4 đến 12 m, sâu 6 đến 7 m... 

Được biết, cống Hưng Định được xây dựng để tiêu nước cho các thôn: Hưng Thành, Hưng Thịnh, Hưng Định và một phần của thôn 4, xã Sầm Dương. Nếu chẳng may cống Hưng Định bị sập, thì hậu quả để lại rất lớn.

Đê sông Lô sẽ bị vỡ, tính mạng của hàng trăm người dân xã Sầm Dương sẽ bị đe dọa, 120 ha đất canh tác lúa và hoa màu sẽ bị chìm trong nước.

(Theo TTXVN)