THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 November 2010

Xóm chài tất bật chống lũ quét, triều cường


Thứ hai, 15/11/2010, 19:26 GMT+7


100 cán bộ, chiến sĩ cùng dân quân tự vệ suốt ngày nay giúp người dân xóm chài Phước Thiện, xã Bình Hải (Quảng Ngãi) bị lũ quét chiều 14/11, dựng lều ở tạm, vá lại đường và đắp đê bao cát để ngăn triều cường tiếp tục xâm thực. 
Lũ quét làm rung chuyển cả xóm chài

Ngay từ sáng sớm, Ban chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi cùng với bộ đội biên phòng, Đồn 288 đóng quân tại xã Bình Hải, giúp người dân dọn dẹp nhà cửa đổ nát, căng dựng lều bạt tạm để ở, đắp bờ chắn, phòng ngừa triều cường xâm thực tiếp tục gây sạt lở sâu sau khi bị lũ quét hoành hành.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Bình Hải cho biết, lũ quét khiến 2 người bị thương, 17 ngôi nhà bị lũ giật sập, hư hỏng nặng. Lũ khoét sâu con đường giữa làng chài, gây dư chấn khiến khoảng 20 ngôi nhà khác tại xóm 3 của thôn này có nguy cơ đổ sập.

Bộ đội giúp dân làng chài xây đê bằng bao cát để chống triều cường tấn công. Ảnh: Trí Tín
Bộ đội giúp dân làng chài xây đê bằng bao cát để chống triều cường tấn công. Ảnh: Trí Tín

"Việc cấp bách nhất hiện nay là gia cố, đắp bờ bao để chống chọi với triều cường.", ông Thiện nói.

Ông Phạm Hùng, Trưởng ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn cũng cho biết, đã tạm ứng ngân sách để hỗ trợ cho những gia đình có nhà bị sập và hư hại hoàn toàn 10 triệu đồng một hộ và khoảng 60 kg gạo, một tấm bạt rộng hơn 12 m2 để dựng tạm lều bạt.

Để khắc phục tình trạng lũ quét làm lở đường, sạt lở núi gây cô lập hoàn toàn 1.500 hộ dân với 6.000 nhân khẩu ở Phước Thiện, sáng nay Phòng kinh tế hạ tầng huyện Bình Sơn cũng đã huy động lực lượng cùng các phương tiện cơ giới tập trung thi công, vá điểm sạt lở đường độc đạo về làng chài.

Tính đến 16h chiều nay, theo thống kê chưa đầy đủ của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn, mưa lũ đã làm chết ông Dương Điệt (63 tuổi) ở thôn Giao Thủy, xã Bình Thới và 14 người bị thương ở các xã: Bình Hải, Bình Đông, Bình Thạnh, Bình Chánh. Hơn 30 nhà bị sập hoàn toàn, hư hỏng nặng và hàng chục ngôi nhà xiêu vẹo, gần 100 gia súc, hàng nghìn gia cầm chết.

Trí Tí
n