THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 December 2010

Bốn học sinh tiểu học chung tiền mua thuốc sâu tự tử

Thứ Bảy, 4.12.2010 | 12:24 (GMT + 7)

Tối 3/12, BV Nhi đồng TP Cần Thơ đã tiến hành cấp cứu khẩn cấp cho 4 em học sinh tiểu học có dấu hiệu bị ngộ độc do uống thuốc sâu tự tử.

Bốn học sinh này là Trương Quốc Thắng, Võ Minh Kha, Lâm Anh Minh và Trung. Riêng em Trung do uống ít hơn nên đã bị nhẹ hơn. Cả bốn em học sinh này đều là học sinh của Trường Tiểu học Long Thạnh 1, xã Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang).

 

BS Nguyễn Thị Bảo Ngọc, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết, cả 4 em học sinh này khi được đưa vào bệnh viện đều trong tình trạng mê man, bị nôn ói, có dấu hiệu bị ngộ độc.

 

Mặc dù huyết áp khi đó vẫn ổn định, nhưng nếu không được cấp cứu kịp thời rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, bác sỹ Ngọc cho biết thêm.

 

Các bác sỹ đã tiến hành cho các em thở oxy, rửa ruột và đưa vào phòng điều trị tích cực. Hiện tại các em vẫn trong tình trạng mê man, nhưng không còn nguy hiểm đến tính mạng.

 

Sáng 4/12, PV VietNamNet đã liên lạc với phía gia đình em Thắng, bà ngoại của Thắng lo lắng: "Cháu Thắng vẫn đang cấp cứu trên bệnh viện chị ơi, thấy bảo cũng đỡ nhưng vẫn còn sốt lắm". Bà cho biết, không rõ vì sao tụi nhỏ lại làm như vậy, nhưng nghe nói bọn chúng chung tiền đi mua một chai trà xanh để uống. Một bạn nhận đi mua rồi pha thuốc vào đó, sau đó chia cho bọn nhỏ uống. Được một lúc thì xảy ra sự việc như vậy".

 

Tại bệnh viện, anh Nhã, bố em Thắng cho biết, hiện tại em Thắng vẫn chưa tỉnh hẳn và vẫn còn sốt,nên gia đình chưa hỏi thêm được gì.

 

Về phía nhà trường, thầy Tước, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Thạnh 1 cho biết, hiện tại bên công an vẫn đang điều tra nguyên nhân.

 

Được biết, ngay buổi chiều hôm xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Hậu Giang đã đến BV để tìm hiểu vụ việc để làm rõ nguyên nhân.

Theo VNN