THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 December 2010

Cẩn thận khi tổ chức bán đấu giá ở Việt Nam


Nhiều nhà hảo tâm tham dự các cuộc bán đấu giá lấy tiền cứu trợ nạn nhân bảo lụt ở miền Trung Việt Nam đã không chịu nộp tiền mua hàng theo như lời hứa hẹn.

Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho hay, cuộc bán đấu giá phẩm vật qúy được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh tháng trước, nhiều mạnh thường quân gọi điện thoại đến tham dự đấu giá, đến nay họ vẫn chưa gởi tiền đến cơ quan từ thiện để giúp đỡ cho các đồng hương kém may mắn, bị lâm cảnh màn trời, chiếu đất ngòai miền Trung đói, lạnh.

Theo bà Nguyễn Thị Hậu, chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam thì có một doanh gia ở Hà Nội chịu bỏ hơn 2 triệu 3 trăm ngàn đô la để mua cho được bức tranh gỗ nổi tiếng và hiếm có.

Cuối cùng ông nhà giàu đổi ý, ông chỉ muốn tặng số tiền 48 ngàn đô la mà thôi. Thật ra dù số tiền giảm một cách khó hiểu, ông vẫn chưa ra mặt và không ai liên lạc được với ông ta nữa.

Có thể câu chuyện đấu giá kiều này này chỉ xảy ra duy nhất ở Việt Nam và người ta mượn cơ hội đấu giá để khoa trương hơn là thực lòng muốn tranh mua với người khác nhất là trong các buổi đấu giá từ thiện.

Copyright © 1998-2010 Radio Free Asia. All rights reserved.