THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 December 2010

Hàn Quốc thề "không kích nếu Triều Tiên tấn công tiếp"

Thứ Sáu, 3.12.2010 | 15:38 (GMT + 7)

(LĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Hàn Quốc tuyên bố, nước này cam kết sẽ cho máy bay chiến đấu ném bom oanh tạc Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có cuộc tấn công tương tự như vụ nã pháo.

   Hàn Quốc chi thêm 1,2 tỷ USD mua sắm vũ khí 
   Hàn Quốc củng cố quân sự 
   Tổng thống Hàn Quốc: "Triều Tiên phải trả giá đắt" 
   Hàn Quốc biến 5 đảo thành căn cứ đối phó Triều Tiên 
   "Triều Tiên có thể tấn công Hàn Quốc lần nữa" 

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cam kết sẽ
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin cam kết sẽ "không kích Triều Tiên nếu bị tấn công".

Ông Kim Kwan-jin, Bộ trưởng Quốc phòng vừa được Tổng thống Lee Myung-bak bổ nhiệm, tuyên bố như trên vào sáng nay (3.12). Lời cam kết trên được đưa ra sau khi ngành tình báo và quân đội Hàn Quốc bị chỉ trích nặng nề vì "phản ứng chậm trễ" sau vụ nã pháo hôm 23.11.

Hàn Quốc "nhất định" sẽ lựa chọn phương án ném bom oanh tạc không phận Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có hành động khiêu khích và tấn công về phía Seoul, ông Kim Kwan-jin cam kết trước các thành viên Quốc hội.

Trước đó có thông tin cho rằng Cục tình báo quốc gia Hàn Quốc đã biết việc Bình Nhưỡng sẽ tấn công Seoul từ tháng 8 nhưng vẫn có phản ứng rụt rè và yếu ớt khi vụ tấn công xảy ra. Cũng trong ngày 3.12, ông Won Sei-hoon, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc, bác bỏ việc này.

Hôm 23.11, Triều Tiên nã hơn 170 quả pháo về đảo Yeongpyeong thì Hàn Quốc chỉ đáp trả 80 quả. Những hình ảnh chụp từ vệ tinh của Cục Tình báo Quốc gia còn "tố cáo" rằng chỉ có 10 quả pháo rơi xuống gần các doanh trại quân đội của Triều Tiên, quan chức Hàn Quốc có tên Kwon Young-se nói.

Hàn Quốc cũng được mời tham dự cuộc tập trận chung của Mỹ - Nhật kéo dài từ 3-10.12.
Hàn Quốc cũng được mời tham dự cuộc tập trận chung của Mỹ - Nhật kéo dài từ 3-10.12.

Ông Kim Kwan-jin, người từng đứng đầu Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc còn bổ sung, rất có thể những hành động khiêu khích của Triều Tiên sắp tới sẽ diễn ra với một "phương thức hoàn toàn bất ngờ" và rất "khó lường" với mức độ nguy hiểm lớn hơn rất nhiều.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin trong ngày hôm nay cho biết Triều Tiên đang triển khai thêm 100 tên lửa phóng nhiều đạn đa năng, có sức công phá lớn và liên tục để củng cố lực lượng quân sự.

Cách đây vài giờ đồng hồ, cuộc tập trận chung được cho là "lớn nhất từ trước tới nay" giữa Nhật Bản và Mỹ bước vào ngày đầu tiên.

Tình hình diễn biến quân sự tại bán đảo Triều Tiên hiện đang vô cùng căng thẳng và khó dự đoán!

Thanh Thanh Lan (Theo Tân Hoa xã, AP)