THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 December 2010

Hội chợ “Người Việt - hàng Việt” bán hàng ngoại


TT - Hội chợ "Người Việt - hàng Việt hội nhập WTO" diễn ra từ ngày 18 đến 24-12 do Công ty CP quảng cáo hội chợ quốc tế Đông Phương tổ chức tại nhà thi đấu TDTT Phú Thọ (Q.11, TP.HCM) những ngày qua thu hút khá đông người dân.

Tuy nhiên một số bạn đọc phản ảnh hội chợ có tên mang ý nghĩa người Việt, hàng Việt nhưng lại bán hàng ngoại, hàng chưa rõ nguồn gốc xuất xứ rất nhiều.

Đèn trang trí nội thất có xuất xứ Hong Kong được trưng bày công khai - Ảnh: L.SƠN

Anh Tuấn (Q.Tân Bình), một khách hàng, cho biết ngay từ cổng vào của khu vực hội chợ có rất nhiều gian hàng bán đủ loại mắt kính thời trang, tranh 3D, máy may mini gia đình, quần áo giảm giá... nhìn rất lộn xộn. Trong đó, nhiều sản phẩm còn nguyên mác in xuất xứ Trung Quốc.

Ở khu vực bên trong, các gian hàng dây thắt lưng, ví da mang thương Gucci, Levi's, Boss... được bán với giá chỉ 40.000-70.000 đồng/chiếc.

Có mặt tại hội chợ, chúng tôi cũng ghi nhận các sản phẩm ngoại, đặc biệt gắn mác xuất xứ Trung Quốc khá nhiều. Những sản phẩm của các nhà sản xuất uy tín trong nước dường như vắng bóng. Hàng loạt đôi giày, dép "cao cấp" đổ đầy xuống sàn và treo biển "thanh lý hàng cao cấp" với giá 40.000-50.000 đồng/đôi.

Bà Nguyễn Thị Trương - chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty CP quảng cáo hội chợ quốc tế Đông Phương - cho biết hội chợ thu hút khoảng 400 gian hàng của hơn 200 doanh nghiệp tham gia.

Bà Trương cũng khẳng định có gian hàng bày bán các sản phẩm nước ngoài. "Việc chúng tôi cho phép các công ty bán sản phẩm ngoại nhập tham gia chương trình lần này nhằm tiếp thu công nghệ sản xuất tiên tiến, tham khảo mẫu mã, chất lượng nước ngoài để mình học hỏi"(?!).

LÊ SƠN