THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 January 2011

Bắt giữ hơn 1 tấn bột ngọt Trung Quốc vận chuyển trái phép

Thứ Bảy, 08/01/2011, 14:05 (GMT+7)


TTO - Khoảng 1g sáng 8-1, Đội quản lý thị trường (QLTT) cơ động tỉnh Đồng Nai phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xe khách 16L-4707 đang di chuyển trên quốc lộ 1A thuộc huyện Trảng Bom, đã phát hiện hơn 1 tấn bột ngọt mang nhãn hiệu Trung Quốc được giấu dưới ghế hành khách.

Tang vật dầu ăn không rõ nguồn gốc bị phát hiện tại huyện Nhơn Trạch

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế xe khách Đào Văn Tùng ngụ ở Hải Phòng, đã không chứng minh được hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tài xế Tùng cho biết số bột ngọt được chủ hàng thuê chở từ miền Bắc vào TP.HCM để tiêu thụ. Tiếp tục kiểm tra trên xe khách, đội QLTT còn phát hiện hàng trăm trứng ngỗng và sáu thùng trái cây mang nhãn hiệu Trung Quốc không có giấy tờ hợp lệ.

* Trước đó, vào ngày 7-1, đội QLTT huyện Nhơn Trạch và đội cảnh sát kinh tế huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã tạm giữ hơn 12.000 lít dầu ăn không rõ nguồn gốc đang chở về TP.HCM để tiêu thụ. Toàn bộ số dầu ăn được chứa trong 64 thùng phuy (thùng 200 lít) gỉ sét và được vận chuyển trên ba ôtô tải.

Các tài xế khai nhận số dầu ăn này được một tàu nước ngoài chở đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó bơm xuống ghe chở vào cảng Cái Mép. Từ đây dầu được đưa lên ba xe tải để chở về TP.HCM. Đội QLTT huyện Nhơn Trạch cho hay đây là dầu thực phẩm chưa công bố chất lượng nên đội đã lấy mẫu phân tích trước khi xử lý vụ việc.

 H.MI