THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

16 January 2011

"Cháy" xe tự lái dịp Tết


15/01/2011 17:12:50

 - Còn nửa tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, nhưng từ khoảng 1 tuần nay nhiều nhà xe, công ty kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô đã không còn xe để cho thuê trong khoảng thời gian từ 28 tháng Chạp đến 10 tháng Giêng.

"Công ty tôi chốt danh sách từ cách đây khoảng 1 tuần, từ đấy tới nay ngày nào chúng tôi cũng phải từ chối 5 - 7 khách đến thuê xe đi trong dịp Tết, tập trung chủ yếu vào thời điểm từ 28 tháng Chạp tới 8 tháng Giêng", anh Đặng Ba Duy, Giám đốc Công ty TNHH phát triển thương mại Thành Đạt cho biết.

 

a
Còn hơn nửa tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán, nhưng nhiều nhà xe đã không còn xe cho thuê dịp Tết.


Không chỉ riêng công ty Thành Đạt, mà hầu hết các nhà xe, công ty khác đều rơi vào tình trạng trên, đặc biệt là loại xe con 4 - 7 chỗ tự lái được nhiều khách hàng lựa chọn. Tất cả các địa chỉ chúng tôi đến tìm hiểu đều thông báo hết xe tự lái như Công ty TNHH Tiến Thành, nhà xe Xuân Phong, Công ty cổ phần đầu tư TM&DV Tiên Phong, nhà xe Tuyết Lợi, Công ty TNHH Du lịch Tuấn Linh, Công ty TNHH DV&DL Hoàng Hải, ngay cả hãng vận tải lớn như Mai Linh cũng không còn xe...

Một số còn xe chủ yếu là loại xe 4 – 7 chỗ có kèm theo lái xe của công ty, nhà xe. "Hiện vẫn còn xe có lái xe vì mấy năm gần đây loại xe này không còn là lựa chọn ưu tiên của người thuê, đa phần người đi thuê xe đều đã có bằng lái ô tô, hơn nữa việc có thêm người ngoài đi chơi Tết cùng gây nhiều bất tiện nên nhiều người không thích, đây chỉ được xem là chọn lựa tình thế", anh Nguyễn Tiến Lợi, chủ một nhà xe trên phố Thủ Lệ (Ba Đình) nhận xét.

Tuy vậy, anh Lợi cũng không quên khẳng định, với nhu cầu người thuê ô tô ngày càng tăng vào thời điểm cận Tết như hiện nay, nếu ai không nhanh chân chắc chắn đến xe có lái cũng không còn".

Theo đánh giá của các Công ty, nhà xe chuyên cho thuê ô tô, thị trường thuê xe chơi Tết năm nay nóng sớm hơn các năm trước, lượng người thuê cũng tăng lên từ 30 tới 35%. "Thời gian này năm ngoái chúng tôi vẫn đang còn xe rỗi, nhưng năm nay từ đầu tháng Chạp đã chốt danh sách rồi, xe cũng không còn" - anh Duy nói.

Giá thuê xe trong những ngày Tết (từ 28/12 đến 10/1 Âm lịch) cũng tăng gấp đôi ngày thường. Như giá thuê một chiếc Honda Civic hoặc Innova dịp Tết phổ biến là 1,6 triệu đồng/ngày (ngày thường là 800 ngàn đồng/ngày), xe Daewoo Matiz là 1,4 triệu đồng/ngày (ngày thường là 700 ngàn đồng/ngày), xe Hyundai Getz là 1 triệu đồng/ngày (ngày thường là 600 ngàn đồng/ngày) … đấy là đối với loại xe không lái, còn nếu có thêm lái xe người thuê phải bỏ thêm từ 300 - 500 ngàn đồng/ngày.

"Tuy giá tăng gấp đôi, nhưng không phải ai cũng có thể thuê được, vì lượng xe có hạn nên bắt buộc phải ưu tiên khách quen, người đặt sớm, và thuê dài ngày, như từ 5 đến 10 ngày trở lên…" anh Duy cho biết thêm.

xe cho thuê
Giá thuê xe tăng gấp đôi ngày thường, nhưng cầu vẫn lớn hơn cung.


Theo đánh giá của giới trong nghề, thị trường năm nay sôi động hơn các năm trước vì ô tô đã trở nên thông dụng hơn, nhiều người biết lái hơn, điều kiện kinh tế được cải thiện nên nhiều người không ngần ngại bỏ ít tiền thuê ô tô đưa gia đình về quê ăn Tết. Hơn nữa, thời tiết giá lạnh cũng làm nhu cầu đi lại bằng ô tô gia tăng, không chỉ dân ngoại tỉnh mà nhiều người Hà Nội cũng sẵn sàng thuê xe để tiện đi lại trong dịp Tết, không phải phụ thuộc vào taxi…

Vì vậy, để giữ mối làm ăn, nhiều nhà xe dù đã hết xe vẫn phải tìm cách để có thêm xe, "đầu tiên có thể tìm cách đi thuê lại xe của các công ty, nhà xe khác, tất nhiên là trên danh nghĩa một người thuê bình thường, để về cho người quen thuê lại. Hoặc tìm đến các hiệu cầm cố ô tô để thuê lại trong thời điểm Tết…" một Giám đốc Công ty dịch vụ đặt trụ sở trên đường Nguyễn Trãi tiết lộ một vài "bí kíp" trong nghề.

Lê Việt