THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 January 2011

Đà Nẵng sẽ xây sân vận động “khủng” nhất Việt Nam


14/01/2011 22:45:37

 - Cuối tháng 01/2011, Đà Nẵng sẽ khởi công xây dựng 2 sân vận động tại Khu liên hợp thể thao Hòa Xuân.

Theo đó, sân vận động chính sẽ có sức chứa 40.000 chỗ ngồi, tiện nghi và hiện đại ngang tầm sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Bên cạnh là một sân vận động nhỏ hơn với sức chứa 20.000 chỗ ngồi.

Riêng sân vận động nhỏ có sức chứa 20.000 chỗ ngồi sẽ được tận dụng cơ sở vật chất của sân vận động Chi Lăng để giảm chi phí đầu tư.

Các tuyến đường dẫn vào sân vận động cũng được đầu tư thành những đại lộ rộng từ 15 đến 40m, có bãi gửi xe, quảng trường và các hoạt động vui chơi giải trí khác.

Tuy nhiên, Đà Nẵng và các bên liên quan cho biết chi phí xây dựng sân vận động lớn 40.000 chỗ ngồi từ 30 – 40 triệu đô la. Năm 2003, sau khi quyết toán, chi phí xây dựng sân vận động Mỹ Đình đã là 53 triệu đô la, gấp rưỡi chi phí của sân vận động ở Đà Nẵng. 

Hiện tại, Đà Nẵng cũng có một cơ sở thể thao khá hiện đại đó là Cung Thể thao Tiên Sơn. Cung vừa được hoàn thiện để phục vụ cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 6, tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 25-31/12/2011. 

Đây là công trình được thiết kế độc đáo, hiện đại bật nhất Đông Nam Á hiện nay. Cung có sức chứa hơn 7.000 chỗ ngồi, chi phí xây dựng hơn 1000 tỷ đồng, tương đương gần… 50 triệu đô la.

Vật giá năm 2003 chắc chắn rẻ hơn năm 2011. Cùng một độ lớn, cùng một tầm hiện đại, tại sao chi phí xây dựng lại rẻ như vậy?

Mô tả ảnh.
Xung quanh sân vận động Chi Lăng sẽ thành dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng với quy mô diện tích khoảng 6ha.
Mô tả ảnh.
Cung Thể thao Tiên Sơn
Mô tả ảnh.
Phối cảnh sân vận động chính, sức chứa 40.000 chỗ.
Mô tả ảnh.
Một phương án khác
Mô tả ảnh.
Hai sân vận động nằm cạnh nhau

Đức Chính