THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 March 2011

Chiến sự tiếp diễn tại Libya


Lực lượng trung thành với Tổng thống Gadaffi tiếp tục mở các đợt tấn công vào phe nổi đậy, trong khi Liên minh đang lúng túng trong việc xác định nước đứng đầu chiến dịch.

Binh sĩ trung thành với lãnh tụ Gadaffi đã mở những cuộc tấn công nhắm thẳng vào 2 thành phố đang nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng nhân dân nổi dậy, trong khi phi cơ của liên quân vẫn tiếp tục những cuộc oanh kích trong chiến dịch quân sự do Hoa Kỳ điều khiển đã bước sang ngày thứ 3.

Tin tức do các hãng thông tấn nước ngoài gửi từ Libya cho biết trong 12 giờ đồng hồ vừa qua, binh sĩ của chính phủ Libya đã mở những cuộc tấn công và pháo kích 2 thành phố Misrata ở miền Tây và thành phố Zintan nằm sát biên giới với Tunisi. 

Ở Misrata có ít nhất 44 người dân thiệt mạng, và tại Zintan, dân chúng đã phải bỏ nhà cửa chạy lánh nạn.

Trong suốt ngày hôm nay, đài truyền hình Libya tiếp tục đưa tin liên quan đến những cuộc oanh kích do không quân và hải quân liên minh quốc tế thực hiện. 

Bản tin hồi xế trưa nói rằng nhiều địa điểm bị trúng bom, nhưng đồng thời cũng nói là dân chúng vẫn trung thành với lãnh tụ Gadaffi và không nao núng trước điều mà nhà nước Tripoli gọi là hành động xâm lăng của kẻ thù đế quốc chủ trương xâm lược. 

Hồi khuya hôm qua, một chiếc máy bay F-15E của Hoa Kỳ lâm nạn. Các viên chức quân sự Mỹ nói sự cố xảy ra vì lỗi kỹ thuật chứ không phải vì trúng đạn phòng không của Libya.

Bản tin do hãng thông tấn Reuters đánh đi từ Tripoli cho hay cả 2 viên phi công đều nhảy dù ra thoát hiểm, một người đã được cứu sống và máy bay của liên minh đang tìm người thứ nhì.

Một trong những khó khăn mà liên minh đang gặp phải là chọn quốc gia điều khiển chiến dịch trong những ngày tới. Hiện giờ Hoa Kỳ đang tạm giữ vai trò chỉ huy, nhưng cả Tổng Thống Barack Obama lẫn ông Tổng trưởng Quốc Phòng Robert Gates đều nói sẽ sớm trao quyền lại cho liên minh.

Cho tới sáng nay, giới thạo tin ở Washington cho Ban Việt Ngữ chúng tôi biết là Thủ Tướng Anh David Cameron đề nghị trao cho NATO nắm quyền chỉ huy, nhưng các quốc gia Hồi Giáo và Tổng Thống Pháp Nicholas Sarkozy không đồng ý, lấy lý do nếu NATO nắm quyền này, thì có khả năng vẫn do một tướng lãnh Hoa Kỳ lãnh đạo. 

Lãnh đạo Liên minh?

Ngoại Trưởng Franco Frattini của Ý cũng đã lên tiếng nói nếu không trao cho NATO điều khiển chiến dịch, lúc đó quân đội nước ông sẽ hành động riêng rẽ, không tham gia liên minh.

Một trong những điểm khác biệt cũng đang được các nhà quan sát chính trị quốc tế nói đến là mục tiêu của những cuộc oanh kích và số phận của lãnh tụ Gadaffi. 

Các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ vẫn lên tiếng nói "Gadaffi phải ra đi" và mới chiều hôm qua trong cuộc họp báo ở Santiago chung với Tổng Thống Chilê, Tổng Thống Obama cũng bảo "Gadaffi phải ra đi", giải thích rằng các cuộc oanh kích không nhắm vào mục đích sát hại lãnh tụ độc tài của Libya. 

Trong khi đó, qua những cuộc phỏng vấn, Đại Sứ Pháp ở Liên Hiệp Quốc Gerald Araud cũng đều bảo "mục tiêu tối hậu là phải loại trừ Gaddafi".

Mới đây, có tin nói là dường như Hoa Kỳ và các nước đồng minh có vẻ đồng ý với giải pháp giúp lực lượng nổi dậy chiếm giữ miền Đông Libya và Gadaffi giữ miền Tây. 

Sáng nay khi ra điều trần trước Nghị Viện, Thủ Tướng Cameron cho hay Libya không phải là Iraq, giải thích thêm là không có chuyện đưa quân đội vào lật đổ chính quyền Tripoli để rồi sau đó phải dựng một chính phủ mới và nhận lãnh mọi trách nhiệm giúp người dân Libya xây dựng lại đất nước của họ.