THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 March 2011

Cụ Rùa thoát khỏi lưới. Cuộc vây bắt bất thành!


08/03/2011 10:03:40

 - Khoảng 12h55, Cụ Rùa đã thoát khỏi lưới và bơi ra ngoài hồ. Công việc lai dẫn Cụ Rùa tạm dừng lại.

 

>>Video: Toàn cảnh cuộc vây bắt Cụ Rùa

 

13h05: Đội trưởng đội lai dẫn rùa Nguyễn Ngọc Khôi không đưa ra bất cứ thông tin nào cũng như từ chối bình luận về việc rùa thoát ra khỏi lưới. Ông Khôi cho biết, sẽ đưa ra nguyên nhân trong cuộc họp tổng kết chiều nay. Công việc lai dẫn cụ rùa tạm dừng lại.

Nhưng Cụ quá khỏe, lưới thì quá yếu, nên Cụ đã thâm thủng lười để thoát ra ngoài.
Nhưng Cụ quá khỏe, lưới thì quá yếu, nên Cụ đã thâm thủng lười để thoát ra ngoài.
Và nổi lên ở giữa hồ trong sự tiếng hò reo của người dân.
Và nổi lên ở giữa hồ trong sự tiếng hò reo của người dân.
Lưới được thu dọn
Lưới được thu dọn
Hàng rào cũng nhanh chóng được dọn dẹp chuẩn bị cho lần bắt sau.
Hàng rào cũng nhanh chóng được dọn dẹp chuẩn bị cho lần bắt sau.
12h55:
 Cụ Rùa cắn rách lưới nhỏ rồi lao ra, làm chìm cả phao nổi của lưới ngoài.

Chuẩn bị lại lưới để vây bắt lần 2.
Chuẩn bị lại lưới để vây bắt lần 2.
Lần này, thêm hàng chục người  được huy động tham gia kéo lưới, trong đó có cả dân quân.
Lần này, thêm hàng chục người được huy động tham gia kéo lưới, trong đó có cả dân quân.
Lần thứ 2 vây bắt bằng lưới nhỏ, Cụ không thoát ra được, nên không chỉ dùng lưới để vây, những người kéo lưới còn làm thành tường rào người, để đảm bảo Cụ không thoát ra được.
Lần thứ 2 vây bắt bằng lưới nhỏ, Cụ không thoát ra được, nên không chỉ dùng lưới để vây, những người kéo lưới còn làm thành tường rào người, để đảm bảo Cụ không thoát ra được.
Lần thứ 2 vây bắt bằng lưới nhỏ, Cụ không thoát ra được, nên không chỉ dùng lưới để vây, những người kéo lưới còn làm thành tường rào người, để đảm bảo Cụ không thoát ra được.
Lần thứ 2 vây bắt bằng lưới nhỏ, Cụ không thoát ra được, nên không chỉ dùng lưới để vây, những người kéo lưới còn làm thành tường rào người, để đảm bảo Cụ không thoát ra được.
Và cùng lao ra giữ vòng lưới ngoài.
Và cùng lao ra giữ vòng lưới ngoài.
12h00: Hơn 10 dân quân đã được huy động để kéo lưới

11h50: Vòng lưới nhỏ thu hẹp chừng 3m2 thì bất ngờ Cụ Rùa nổi ở bên ngoài vòng lưới (vẫn trong vòng lưới lớn). Đội đánh bắt phải thu lưới nhỏ để quây lại.

11h40, đội lai dẫn tiến hành quây lưới mắt bé ngay trong lưới đang quây để bắt Cụ Rùa. Theo thông tin từ đội bắt Cụ Rùa, khoảng 2-3h chiều ngày 8/3, sẽ cẩu Cụ Rùa lên để đưa ra Tháp Rùa.

Khi vòng lưới lớn phía ngoài được thu nhỏ, lực lượng bứt Cụ Rùa bắt đầu thả lười loại lưới nhỏ (màu xanh lá cây), dùng để bắt, và dẫn Cụ Rùa ra Tháp chữa trị, loại lưới này có mắt lưới dày đảm bảo không làm Cụ bị xây xước, vướng chân...
Khi vòng lưới lớn phía ngoài được thu nhỏ, lực lượng bứt Cụ Rùa bắt đầu thả lười loại lưới nhỏ (màu xanh lá cây), dùng để bắt, và dẫn Cụ Rùa ra Tháp chữa trị, loại lưới này có mắt lưới dày đảm bảo không làm Cụ bị xây xước, vướng chân...

Và lưới nhỏ cũng được cho thu hẹp dần
Và lưới nhỏ cũng được cho thu hẹp dần

 

Nhưng lần đầu tiên này Cụ thoát ra được phía ngoài và nổi lên (vòng tròn đỏ)
Nhưng lần đầu tiên này Cụ thoát ra được phía ngoài và nổi lên (vòng tròn đỏ)

11h20, cách chỗ vây bắt Cụ Rùa khoảng 10m về phía đường Hàng Khay có một con rùa nổi đầu lên. Người  dân ồ lên. Nhiều người băn khoăn, không biết Cụ Rùa trong lưới đã thoát ra ngoài hay có một Cụ Rùa thứ hai ở Hồ Gươm.

11h, Cụ Rùa lại một lần nữa ngóc đầu lên. Mỗi lần Cụ nổi, người dân đứng xem lại ồ lên.

Dưới hồ, công nhân vẫn đang miệt mài dẫn lưới đưa Cụ Rùa vào gần bờ, phía đường Lê Thái Tổ.

 

Lưới được kéo dần lên
Lưới được kéo dần lên
 

10h, các lực lượng chức năng đã giăng dây, ngăn người dân tiếp cận khu vực sát Bờ Hồ. Đường Lê Thái Tổ đã cấm các phương tiện đi lại. Vòng lưới bắt Cụ Rùa đang được khép lại dần dần.

Hàng  trăm phóng viên trong nước, và các hãng thông tấn thế giới cũng đến đưa tin, và tường thuật trực tiếp tại hiện trường.
Hàng trăm phóng viên trong nước, và các hãng thông tấn thế giới cũng đến đưa tin, và tường thuật trực tiếp tại hiện trường.

Tính tới 9h30 phút ngày 8/3, Cụ Rùa đã 3 lần nổi  trong vòng lưới đang quây. 3 chiếc thuyền đang quây lưới hẹp dần lại. Hai thợ lặn đang hoạt động dưới mặt nước để bịt chân lưới, không cho Cụ chui ra ngoài. GS Hà Đình Đức đang đứng trên một chiếc thuyền chỉ đạo công việc.

Do đội lai dẫn làm việc dưới nước quá lâu nên đã có một đội mới được đưa đến thay ca.

 

Đến gầy 10h, khi đường Lê Thái Tổ có biểu hiện tắc cục bộ, tranh tra giao  thông đã phải phong tỏa, cấm phương tiện đi qua đoạn đường này.
Đến gầy 10h, khi đường Lê Thái Tổ có biểu hiện tắc cục bộ, tranh tra giao thông đã phải phong tỏa, cấm phương tiện đi qua đoạn đường này.
Hàng trăm chiến sỹ cảnh sát, thanh tra giao thông được huy động.
Hàng trăm chiến sỹ cảnh sát, thanh tra giao thông được huy động.

 Hiện tại, hàng nghìn người đang tập trung ở khu vực Bờ Hồ xem cảnh bắt Cụ Rùa.  Đoạn đường Lê Thái Tổ đã bắt đầu tắc cục bộ. Các lực lượng chức năng đã được huy động để giữ gìn trật tự và bảo đảm giao thông tại khu vực này.

 

Hàng ngàn người đã tập trung về để xem cảnh vây bắt Rùa
Hàng ngàn người đã tập trung về để xem cảnh vây bắt Rùa

 

Khoảng 8h sáng 8/3 lực lượng chức nặng bắt đầu quang lưới vây bắt Cụ Rùa khi Cụ nổi lên phía đường Lê Thái  Tổ.
Khoảng 8h sáng 8/3 lực lượng chức nặng bắt đầu quang lưới vây bắt Cụ Rùa khi Cụ nổi lên phía đường Lê Thái Tổ.

Khoảng 8h sáng, việc quây lưới bắt Cụ Rùa Hồ Gươm để chữa thương đã được tiến hành ở phía đường  Lê Thái Tổ cắt Hàng Trống. Cụ Rùa đã nằm trong lưới nhưng đội đánh bắt vẫn chưa đưa được Cụ lên bờ.

7h30, mọi công việc đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại, khi phát hiện tăm rùa, hai chiếc thuyền có nhiệm vụ thả lưới sẽ xuất phát.
 
Bắt đầu từ 05h30 sáng 08/3/2011, đội lai dẫn rùa Hồ Gươm do ông Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn KAT đã chỉ đạo công việc chuẩn bị.

Hai chiếc thuyền dùng để lai dẫn rùa sẽ xuất phát ở khu vực gần nhà hàng Thủy Tạ trông ra phía chân đền Ngọc Sơn.

GS Hà Đình Đức đang đứng trên thuyền chỉ đạo
GS Hà Đình Đức đang đứng trên thuyền chỉ đạo. Ảnh VNN

Trước đó một ngày, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ HN Lê Xuân Rao khẳng định, tới thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho việc chữa trị Cụ Rùa đã hoàn thành.  Tuy nhiên, ông Rao nói, có thể cuối tuần sẽ dùng lưới để dẫn Cụ lên tháp.

Ông Rao giải thích, dù mọi công việc chuẩn bị đã xong, nhưng vì mấy hôm nay nhiệt độ Hà Nội xuống thấp, việc bắt bằng lưới sẽ nguy hiểm cho Cụ.

Về hai phương án đưa Cụ Rùa lên chữa trị, ông Rao cho biết, với phương án tự nhiên, Cụ Rùa sẽ tự bò lên qua bốn cửa quanh chân tháp Rùa (mỗi cửa rộng 2m). Xung quanh chân tháp đã lắp hàng rào chắn bằng sắt và lưới để đảm bảo không gây chấn thương cho Rùa. Xung quanh chân tháp sẽ tạo ra môi trường tự nhiên để Rùa có thể phơi nắng, đồng thời dọn các chướng ngại vật như hệ thống đèn chiếu ngược, dây điện, gạch đá để đảm bảo an toàn cho Cụ Rùa.

2.jpg
Trong ngày 6/3, hàng ngàn người đã tập trung về Hồ Gươm với hy vọng được chứng kiến cảnh đưa Cụ Rùa lên bờ, nhưng tất cả đều phải ngậm ngùi ra về.

 Trong trường hợp Cụ Rùa không tự lên như phương án một, phương án cưỡng bức sẽ được thực hiện. Sẽ quây lưới đưa Cụ lên chân tháp và đưa Rùa vào bể điều trị.

"Lưới bắt được thiết kế đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Cụ, trong quá trình đánh bắt, đưa lên đảm bảo Rùa không bị mắc đầu, móng chân vào lưới và không để lật ngửa cũng như gây thêm tổn thương đến Cụ Rùa" - ông Rao khẳng định.

Để đảm bảo an toàn khi dùng phương án hai, những người tham gia bắt Cụ Rùa đã được tập luyện trước tại Đầm Long (Ba Vì) và hồ Định Công (Hoàng Mai). Ngoài ra, hai thợ lặn cũng đã được mời về tham gia đội bắt, để trong trường hợp cần thiết sẽ lặn xuống phía dưới gom chân lưới, không để xảy ra các khoảng hở ở chân lưới.

Lê Việt