THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 April 2011

# Buô?i Hiê.p Thông Câ`u Nguyê.n Ngày 2/4 Ta.i Giáo Xu+' Thái Hà

 
# Buổi Hiệp Thông Cầu Nguyện Ngày 2/4 Tại Giáo Xứ Thái Hà
 
 
Hôm nay, vào lúy 7 giờ tối bên Việt Nam ngày 2/4, trên Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ, thuộc hệ thống www.paltalk.com đã có cuộc truyền âm trực tiếp buổi Hiệp Thông Cầu Nguyện của Giáo Xứ Thái Hà đối với vụ xử án TS Cù Huy Hà Vũ vào ngày 4/4, do phóng viên ChimQuocQuocVNCN thực hiện. Hơn 5000 giáo dân và đồng bào đã đến tham dự buổi lễ, cả hội trường đã chứa chặt, cùng bên ngoài hành lang rất đông đảo. Mặc dầu âm thanh của những bài ca phúc âm và những lời cầu nguyện không được rõ ràng, nhưng qúy vị tham dự viên trong diễn đàn vẫn kiên nhẫn giơ tay hỗ trợ, và lắng nghe suốt buổi Hiệp Thông Cầu Nguyện trên 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Có thể nói, Diễn Đàn Chính Trị hôm nay có điều bất thường hơn mọi khi. Vào thời điểm mỗi thứ bảy, sinh hoạt diễn đàn thường vô cùng sôi động, nên từng thu hút nhiều người tham dự nhất. Hôm nay, buổi Hiệp Thông Cầu Nguyện, âm thanh cứ rẹt rẹt, è è, tiếng được tiếng mất, có nick GauDen cứ chạy vô chạy ra than phiền âm thanh, nhưng khi hiểu ra đây là buổi hiệp thông cầu nguyện, anh GauDen đã vui vẻ giơ tay hỗ trợ, đồng hành với sự cầu nguyện với đồng bào trong nước. Đối với một số người, có lẽ Diễn Đàn Chính Trị, hôm nay rất chán, nhưng không, đa số rất vui vẻ lắng nghe cho đến giờ phút bế mạc. Buổi lắng nghe hôm nay, không phải là buổi thưởng thức, hay học hỏi gì trong sinh hoạt chính trị, mà là một buổi nhắc nhở, một buổi thức tỉnh, một buổi hòa mình vào nỗi trăn trở của hàng ngàn đồng bào trong nước, như chính mình đang trực tiếp tham dự trên quê hương Việt Nam của mình, với sự rung động đặc biệt.
 
 
Theo tin được biết, trước giờ buỗi lễ, có một số nhà dân chủ cũng muốn đến tham dự buổi lễ để cầu nguyện, nhưng những tên công an thường phục đã đóng chốt nhà của họ để ngăn cản, không cho phép. Đây là một trong những việc làm hèn hạ của Nhà Cầm Quyền CHXHCNVN, dùng tiền thuế của người dân để trả tiền cho hàng chục tên công an, không công rỗi nghề, thay phiên ngày đêm canh gác những nhà dân chủ yêu nước. Có thể nói, việc truyền âm trực tiếp từ Giáo Xứ Thái Hà ra hải ngoại không phải là một việc dễ dàng để qua mắt bọn mật vụ công an, tuy vậy, việc truyền âm trực tiếp cũng đã hoàn tất.
Xin nhắc lại, vào ngày mai Chủ Nhật, cũng có một buổi lễ Hiệp Thông Thắp Nến Cầu Nguyện lúc 8 giờ tối Việt Nam, tại Nhà Dòng và Giáo Xứ Thái Hà, mong mọi người đến tham dự.
 
 
Ngày 2 tháng 4 năm 2011
Xin phổ biến rộng rãi