THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

08 April 2011

Khu tập thể nghiêng nửa mét ở thủ đô


Không chỉ bị lún nghiêng 30-50 cm so với chiều thẳng đứng, các tòa nhà trong khu tập thể Bộ Tư pháp (phường Cống Vị, Ba Đình) còn đổ về phía sau khiến hàng trăm người dân sống tại đây hoang mang suốt nhiều năm.
Nhiều ngôi nhà lún nghiêng ở Hà NộiKhẩn cấp di dân khỏi nhà 5 tầng lún nghiêngNhà 5 tầng đổ đè sập một phần chung cư

* Clip: Thấp thỏm sống trong khu tập thể nghiêng

Nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Kim Mã Thượng (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội), tập thể Bộ Tư pháp hiện có 63 gia đình sống trong 3 đơn nguyên.

Nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Kim Mã Thượng (phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), khu tập thể Bộ Tư pháp hiện có 63 gia đình sống trong 3 khối nằm liền nhau.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, từ nhiều năm qua, đơn  nguyên 1 và 3 đã tách khỏi đơn nguyên 2 (nằm giữa)

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, từ nhiều năm qua, khối 1 và 3 đã tách khỏi khối 2 (nằm giữa).

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, từ nhiều năm qua, đơn nguyên 1 và 3 đã tách khỏi đơn nguyên 2 (nằm giữa), khiến khe hở giữa các tòa nhà ngày càng rộng.

Và càng ngày, khe hở giữa các tòa nhà càng rộng.
Dù trước đây, tường của các đơn nguyên này được xây dính khít với nhau.
Dù trước đây, tường của các khối này được xây dính khít với nhau.

Nhưng hiện, đơn nguyên 2 và 3 tách rời nhau hàng chục centimet.

Nhưng hiện, tường của khối nhà 2 và 3 tách rời nhau hàng chục cm.

Tương tự, đơn nguyên 1 và 2 cũng tách dần nhau ra.

Tương tự, khối nhà 1 và 2 cũng tách dần nhau ra.
Việc các gia đình cơi nới thêm
Việc các gia đình tại đây tự ý cơi nới thêm "chuồng cọp" càng khiến kết cấu ngôi nhà bị phá vỡ, gia tăng sụt lún.
Đứng trên nóc tòa nhà, quan sát khe hở này mới thấy rõ sự nguy hiểm của tình trạng trên.
Khi đứng trên nóc tòa nhà quan sát khe hở này mới thấy rõ sự nguy hiểm.


Khu tập thể nghiêng nửa mét ở thủ đô (2)

Ông Phạm Mùi - thành viên Ban quản lý khu tập thể cho hay,

Ông Phạm Mùi, thành viên Ban quản lý khu tập thể lo lắng cho hay, tòa nhà 5 tầng được xây hoàn toàn bằng gạch từ năm 1993. Khi xảy ra nghiêng lún, người dân đã báo cơ quan chức năng nhưng hiện vẫn chưa thấy phản hồi.

khe hở hiện lớn tới mức "phát sợ khi nhảy qua đây để kiểm tra đồng hồ nước".

Khe hở giữa các khối này lớn tới mức những người thường xuyên phải lên tầng thượng để ghi số điện cho hay "phát sợ mỗi khi phải nhảy qua đây".

Để chứng minh cho  lời nói của mình, ông Mùi lấy thước đo...

Để chứng minh cho lời nói của mình, ông Mùi lấy thước đo...

... và kết quả cho thấy, khe hở giữa đơn nguyên 2 và 3 là 53 cm.

...và kết quả cho thấy, khe hở giữa khối 2 và 3 là 53 cm.

Còn khe hở giữa đơn nguyên 1 và 2 cũng lên tới hơn 30 cm.

Còn khe hở giữa khối 1 và 2 cũng lên tới hơn 30 cm.

Tình trạng lún, nghiêng của khu tập thể cũ này khiến tường của các ngôi nhà tại đây liên tục bị rạn, nứt.

Tình trạng lún, nghiêng của khu tập thể cũ này khiến tường của các căn nhà liên tục bị rạn, nứt.

Những vết nứt lớn vừa được vá, lại bị xé toạc.

Những vết nứt lớn vừa được vá, lại bị xé toạc.

Ngay cả hai trụ cổng của ngôi nhà ở tầng 1 vừa làm xong cũng bị kéo nghiêng về phía sau.

Ngay cả hai trụ cổng của ngôi nhà ở tầng 1 vừa làm xong cũng bị kéo nghiêng về phía sau.

Nguyễn L
ê