THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 April 2011

Sản phẩm độc hại vẫn lan tràn thị trường


2011-04-13

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục nóng tại Việt Nam, khi mà những sản phẩm độc hại vẫn còn bị phát hiện trên thị trường.

AFP

Cảnh sát Trung Quốc đang kiểm soát một số loai sữa bột bày bán ngoài thị trường. Ảnh minh họa

Sữa nhiễm vi khuẩn tụ cầu

Báo cáo từ các cơ quan chức năng cho hay tại thị trường Việt Nam có xuất hiện sản phẩm sữa Maeil Dairy của Hàn quốc, nhưng không cùng sêri với loại sữa bị nhiễm khuẩn tụ cầu.
Các chuyên gia y tế cảnh báo là vi khuẩn tụ cầu khi lưu hành trong máu có thể gây ra những chứng bệnh hiểm nghèo như viêm phổi, viêm màng trong tim, viêm màng não.
Để tìm hiểu thêm về sự tác hại của vi khuẩn tụ cầu đối với sức khỏe con người, đặc biệt là đối với trẻ em, đài chúng tôi hỏi chuyện bác sĩ Trần Tịnh Hiền, chuyên gia y tế Viện Nghiên cứu lâm sàn, thuộc đại học Oxford, Anh Quốc, trụ sở tại Saigon và được ông giải thích như sau:
"Không phải đây là lần đầu tiên phát hiện ra những sản phẩm bị nhiễm độc tố, trước đây thì đã có những loại sữa như vậy nhập từ Trung Quốc hay các nước khác vào Việt Nam. 
Không phải đây là lần đầu tiên phát hiện ra những sản phẩm bị nhiễm độc tố, trước đây thì đã có những loại sữa như vậy nhập từ Trung Quốc hay các nước khác vào Việt Nam
BS.Trần Tịnh Hiền
Tuy nhiên, nói về nhiễm khuẩn tụ cầu thì  thường nhiễm độc thực phẩm có triệu chứng như tiêu chảy, còn nếu nhiễm gọi là cepticemia, nhiễm trùng huyết thì nó không phải đi vào bằng đường tiêu hóa tức là uống, mà thường ngõ vào khác như vết trầy, vết thương, đường tĩnh mạch, chích ma túy, lúc đó thì bị nhiễm tụ cầu, trong chuyên môn người ta gọi là kháng thuốc meticilline rất nguy hiễm, khi nhiễm qua đường máu chứ không phải qua đường tiêu hóa, những trường hợp đó mới gây ra viêm cơ tim, viêm xương hay màn não."
Ngoài thông tin về chuyện sữa Hàn Quốc không bảo đảm an tòan, tờ Saigon Giải Phòng cũng cho biết Cục An tòan Vệ sinh thực phẩm đã liên hệ với đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc để thu thập thêm chi tiết 
Sữa Maeil được quảng cáo trên một số website tại Việt Nam
Sữa Maeil được quảng cáo trên một số website tại Việt Nam. Tuy nhiên chỉ một số loại bị nhiễm khuẩn tụ cầu. Source Maeil Dairy Inc
đồng thời có biện pháp ứng phó nhanh chóng và kịp thời, sau khi Bắc Kinh quyết định đóng cửa trên 500 công ty sữa bên Hoa Lục không bảo đảm vệ sinh thực phẩm, gây tử vong cho người sử dụng.

Độc chất gây ung thư 3-MCPD trong nước tương

Mặt khác, cũng liên quan đến an tòan thực phẩm,  trong mục y tế, sức khỏe, báo chí trong nước  nói rằng, nước tương hiệu Đông Cô, loại đóng chai,  có chứa độc chất gây ung thư có tên là 3-MCPD mới xuất hiện trở lại tại thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây ba năm loại nước tương độc hại này được sản xuất và tiêu thụ ở nhiều địa phương trong Nam và ngòai Bắc,  gây xôn xao trong dư luận, nay lại loại nước chấm bình dân đó lại được tung ra thị trường.
Lên tiếng về vấn đề bảo đảm an tòan vệ sinh thực phẩm cùng những hạn chế trong công tác kiểm tra, ngăn chống hành vi gian lận, đặc biệt là trong vụ sản xuất nước tương "bẩn" bác sĩ Trần Tịnh Hiền nhận định qua  cuộc trao đổi với RFA:
Báo chí trong nước  nói rằng, nước tương hiệu Đông Cô, loại đóng chai,  có chứa độc chất gây ung thư có tên là 3-MCPD mới xuất hiện trở lại tại thành phố Hồ Chí Minh
"Việc này rất ồn ào trong những năm trước, gây bao nhiêu phiền tóai, không chỉ riêng trong ngành y tế mà trong những ngành khác nửa. Về vệ sinh an tòan thực phẩm thì rõ ràng phải có một tổ chức tương đối hoàn chỉnh, ý tôi muốn nói là các tổ chức và bổ sung đầy đủ nhân sự. Vệ sinh  thực phẩm hiện nay là trách nhiệm của ngành y tế, nhưng luôn than phiền là không có đủ nhân lực, hơn nửa hoạt động kiểm tra phải được thực hiện thường kỳ, đều đặn chứ không phải chỉ có từng đợt. Không phải chỉ riêng trong nước tương mà trong tất cả thực phẩm khác, vấn đề kiểm tra, đánh giá chất lượng để phát hiện độc chất mà không thường xuyên, không đúng quy trình như đăng ký rồi xét nghiệm mẫu, theo dõi, thì chuyện đó xảy lui, xảy tới nhiều lần. Ở trong kinh doanh thì mọi người biết rồi, người ta vì lợi nhuận mà bỏ qua những khâu kiểm tra nên việc mất vệ sinh an tòan có thể xảy ra."

Công tác kiểm tra vệ sinh an tòan thực phẩm

Tuy nhiên theo giải thích của tiến sĩ Nguyễn Thị Kê , cựu viên chức Viện Vệ sinh Y tế công cộng, Bộ Y tế thì công tác kiểm tra vệ sinh an tòan thực phẩm luôn được nhà nước đặt lên ưu tiên hàng đầu và kết quả đạt được có nhiều dấu hiệu khá tích cực:
"Hệ thống giám sát về an tòan thực phẩm của mình đã được xây dựng từ nhiều năm nay và ngày càng phát triển, nhà nước đầu tư rất nhiều về thiết bị hiện đại cũng như cán bộ để sử dụng thiết bị ấy. 
Nói chung có sự giám sát rất kỷ, qua hai cách, một là giám sát từ những lô nhập khẩu, nghĩa là hàng nhập vào cửa khẩu, lấy mẫu kiểm tra, phát hiện những yếu tố mà mình nghi ngờ. Qua báo chí, có khi báo chí trong nước chưa có, nhưng báo nước ngòai người ta có nói, mình cũng theo dõi vì mạng lưới thông tin bây giờ tốt lắm. 
Nói chung là nhà nước làm khá tốt cho nên cho tới bây giờ chưa phát hiện thấy là có những chất đấy, những lô nào có độc tố được phát hiện thì mình ngưng lưu hành và huỷ những lô ấy. Đến nay trẻ em mình chưa có trường hợp nào bị ảnh hưởng đến sức khỏe, đó là tin đáng mừng
TS.Nguyễn Thị Kê
Người ta cảnh báo trước cho nên mình cũng nắm bắt được, khi đó mình triển khai để giải quyết, có nghĩa là hàng nhập khẩu đều được kiểm tra. Nhưng cũng có những loại hàng nhập chui, không qua con đường thương mại chính thức, đặc biệt là từ Trung Quốc vì biên giới nước mình rộng, hàng chạy qua, chạy lại. Đối với những hàng ấy, mình đi đến tận nơi họ tiêu thụ, ví dụ như các cửa hàng bán sữa, bán thực phẩm, trôi nổi trên chợ, lấy mẫu về kiểm tra. Nói chung là nhà nước làm khá tốt cho nên cho tới bây giờ chưa phát hiện thấy là có những chất đấy, những lô nào có độc tố được phát hiện thì mình ngưng lưu hành và huỷ những lô ấy. Đến nay trẻ em mình chưa có trường hợp nào bị ảnh hưởng đến sức khỏe, đó là tin đáng mừng." 
Theo báo chí thì Cục An tòan vệ sinh thực phẩm đang phối hợp với các bộ ngành có liên quan để siết chặt kiểm tra tất cả các sản phẩm, đặc biệt là sữa có nguồn gốc từ Trung Quốc đang lưu hành trên thị trường khắp cả nước. Kết quả kiểm tra các mẫu thực phẩm  sẽ được công bố rộng rải.
Dư luận luôn mong rằng nhà nước sẽ xử lý nghiêm khắc những gian thương coi nặng đồng tiền mà xem nhẹ sức khỏe của người tiêu dùng,  nhất là đối với con trẻ, khi kinh doanh những sản phẩm không được chứng nhận cuả cơ quan chức năng bảo đảm vệ sinh, an toàn cho ngươì sử dụng.