THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 May 2011

Công nhân mỏ tố bị tra tấn dã man

Lữ Văn Tới cho biết, do nghi ngờ anh ăn trộm quặng thiếc, một nhóm người đã dùng gậy có gai hành hung, xát muối và mắm tôm... lên vết thương. Cảnh sát xác định, việc anh Tới bị tra tấn là có thật.
> Thêm 3 người bị bắt vì dùng nhục hình thời trung c

Chiều 6/5, tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Bắc ở huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An)Lữ Văn Tới kể anh làm nghề đào đãi quặng thiếc thuê cho chủ mỏ ở xã Tân Hợp (huyện Tân Kỳ) với mức thù lao 100.000 đồng một ngày. Trưa 3/5, khi đang nghỉ trong lán, anh Tới và một số công nhân bị một nhóm côn đồ và chủ mỏ lôi ra ngoài tra hỏi về việc mất trộm quặng thiếc. Họ đánh đập những người làm thuê.

Anh Tới với những vết đánh hằn trên lưng.

Anh Tới bị đám đông dùng gậy tầm vông có gai phang vào lưng, chân. Theo tố cáo, anh còn bị họ đốt nilon rồi nhỏ những giọt nhựa lên người. "Tôi van xin, đồng thời khẳng định không ăn trộm nhưng họ vẫn không dừng tay", bệnh nhân 37 tuổi kể lại.

Người đàn ông này nói, trong lúc hành hung anh đám đông còn dùng muối, nước mắm, mắm tôm chà xát vào vết thương. "Họ cầm vòi nước xịt vào mặt tôi cho tỉnh rồi lại tiếp tục đánh và tra hỏi: 'Mày có khai không, không khai tao đánh tiếp'", anh Tới nói.

Khi Tới không còn sức phản kháng, họ đưa anh tới trạm y tế xã rồi bỏ đi. Tại đây, người bị thương được cán bộ y tế đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ xác định, nam công nhân này bị đa chấn thương phần mềm do bị đánh đập.

Chiều 6/5, Công an huyện Tân Kỳ đã tới bệnh viện làm việc với anh Túc để lấy lời khai.

Thượng tá Dương Thanh Cảnh (Phó trưởng công an huyện Tân Kỳ) cho biết, qua xác minh ban đầu, việc anh Tới bị tra tấn là có thật. "Ông chủ của điểm khai thác quặng mà nạn nhân phản ánh là người đàn ông tên Trúc. Cảnh sát đang truy tìm Trúc và những người đã tham gia đánh anh Tới", ông Cảnh cho biết.

Theo cán bộ công an này, mỏ thiếc của Trúc không có giấy phép hoạt động. Trúc từng bị đưa đi cải tạo do vi phạm pháp luật.

Nguyên Khoa