THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 May 2011

EVN thực nợ trên 9.000 tỉ đồng mà dám mở miệng xin 1 ngàn mấy tỉ tiền thưởng

SGTT.VN - Theo nguồn tin riêng của Sài Gòn Tiếp Thị, tổng số tiền điện mà tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực nợ các đơn vị bán điện ngoài tập đoàn này tính đến hết tháng 4.2011 lên tới hơn 9.000 tỉ đồng.
Thực nợ của EVN với các đơn vị bán điện ngoài tập đoàn này đến hết tháng 4.2011 lên đến hơn 9.000 tỉ đồng. Ảnh: Hồng Thái
Trong số này, nợ của tổng công ty Điện lực dầu khí (thuộc tập đoàn Dầu khí Việt Nam – PVN) là gần 5.160 tỉ đồng; nợ của các công ty phát điện thuộc tập đoàn Than – khoáng sản Việt Nam (TKV) là trên 552 tỉ đồng; nợ của các doanh nghiệp phát điện khác là gần 3.360 tỉ đồng. Tuy nhiên, các khoản nợ này chưa bao gồm tiền nợ mua than của TKV, và thực chất số tiền EVN nợ TKV lớn hơn nhiều con số EVN báo cáo. Theo TKV, số nợ của EVN với các đơn vị thuộc TKV là trên 1.500 tỉ đồng.
Theo ông Đinh Quang Tri, phó tổng giám đốc EVN, năm 2010, EVN bị thua lỗ trên 8.000 tỉ đồng. Mới đây, EVN đã kiến nghị được vay tiền từ ngân sách nhà nước để trả nợ cho các chủ nợ và sẽ hoàn nợ bằng doanh thu từ việc tăng giá bán điện. EVN đề nghị Thủ tướng chỉ đạo PVN và TKV tiếp tục cung ứng than, dầu, khí phục vụ việc phát điện và chia sẻ khó khăn tài chính với EVN, bằng cách gia hạn thời hạn thanh toán tiền EVN mua điện và không phạt chậm trả đối với EVN.
Mạnh Quân
Vụ 1.002 tỷ đồng tiền thưởng của EVN: Thủ tướng quyết định chỉ trích 2 tháng lương
Ngày 22-1, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc chênh lệch giá điện và trích 2 quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 2007 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 
Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, chênh lệch giá thu được từ tăng giá điện, sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp ngân sách nhà nước theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trích quỹ dự phòng tài chính và chi khác (nếu có) theo quy định, trích vào 2 Quỹ phúc lợi và khen thưởng bằng 2 tháng lương thực hiện năm 2007, số còn lại được chuyển toàn bộ vào Quỹ đầu tư phát triển.
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên cơ sở xem xét kết quả của Kiểm toán Nhà nước, xác định kết quả thực hiện nội dung trên.
Theo Chinhphu.vn