THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 May 2011

Hạ sát Bin Laden, ai lãnh 25 triệu đô la tiền thưởng?


2011-05-03

Quân đội Mỹ hạ sát được trùm khủng bố Osama Bin Laden, một trong những câu hỏi đang được nhiều người nói đến là ai hay những ai sẽ được lãnh số tiền thưởng 25 triệu đô la mà chính phủ Hoa Kỳ đã treo giải?

Courtesy WhiteHouse/Pete Souza

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cùng đội ngũ cố vấn thân cận đang theo dõi chiến dịch hạ sát Osama Bin Laden tại Tòa Bạch Ốc hôm 1-5-2011.

Công lý được thực thi

Phải tìm cho bằng được trùm khủng bố Osama Bin Laden, bất kể là bắt sống hay giết chết. Đó là lời tuyên bố mà Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush đưa ra với thế giới ngay sau ngày biến cố 11 tháng Chín năm 2001 xảy ra. Trong một cuộc họp báo khác, nhà lãnh đạo của nước Mỹ còn bảo thêm rằng bọn khủng bố trong đó có cả tên trùm của dường dây khủng bố Al-queda có thể trốn chui trốn nhủi, nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ bị phát hiện.

Vì tầm quan trọng phải bảo mật, tôi không thể nói ai là người đã được đề nghị lãnh giải thưởng này hay giải thưởng khác.

Hillary Clinton

Các phát biểu đầy khẳng định mà ông George W. Bush đưa ra 10 năm trước đây bây giờ đã trở thành sự thật. Tối Chủ Nhật vừa rồi, đương kim Tổng Thống Hoa Kỳ Barrack Obama báo tin cho người dân và cả thế giới biết quân đội Mỹ đã giết được Bin Laden sau cuộc hành quân chớp nhoáng ở thị trấn Abbottabad thuộc Pakistan. Trong bài diễn văn quan trọng này, Tổng Thống Obama còn nói rằng cái chết của tên trùm khủng bố này chứng tỏ "công lý đã được thực thi".

Một trong những câu hỏi còn lại là ai hay những ai sẽ lãnh số tiền thưởng 25 triệu dollars mà chính phủ Hoa Kỳ đã hứa sẽ trao cho người "cung cấp thông tin bắt sống hay bắn chết" được kẻ thù số 1 của nước Mỹ? Phát biểu ở Bộ Ngoại Giao, bà Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Clinton hãnh diện nói rằng:

000_Del474769-250.jpg
Xe quân đội Pakistan tại ngôi biệt thự ở tại Abbottabad nơi Osama bin Laden bị Lực lượng đặc biệt Mỹ hạ sát hôm 2 tháng 5 năm 2011. AFP PHOTO / Farooq Naeem.
"Lịch sử sẽ ghi lại cái chết của Bin Laden xảy ra vào đúng thời điểm phong trào dân chủ và tự do dâng cao đến cao điểm, vào đúng thời điểm người dân Trung Đông và Bắc Phi không chấp nhận những đường lối bảo thủ cực đoan, mà đi theo con đường xây dựng hòa bình dựa vào khát vọng và những quyền căn bản của con người."

Nhưng trong cuộc họp báo sau đó khi được hỏi vể khoản tiền thưởng và cá nhân hay những ai sẽ lãnh nhận, bà Clinton trả lời:

"Vì tầm quan trọng phải bảo mật, tôi không thể nói ai là người đã được đề nghị lãnh giải thưởng này hay giải thưởng khác." 

Tưởng thưởng cho công lý

Lịch sử sẽ ghi lại cái chết của Bin Laden xảy ra vào đúng thời điểm phong trào dân chủ và tự do dâng cao đến cao điểm.

Hillary Clinton

Tin tức nói rằng từ ngày chương trình có tên là "Chương Trình Tưởng Thưởng Cho Công Lý" được Quốc Hội Liên Bang thành lập hồi 1984, chính phủ Hoa Kỳ đã tưởng thưởng cả trăm triệu dollars cho chừng một chục người giúp bắt sống hay giết được những tên khủng bố quốc tế. Chương trình với khoản tiền thưởng khổng lồ này đã giúp Hoa Kỳ bắt giữ được Ramzi Yousef hồi 1995 về tội tiếp tay cho vụ đánh bom ở Trung Tâm Thương Mại Thế Giới, giúp binh sĩ Hoa Kỳ truy ra được chỗ ẩn náu của con trai lãnh tụ độc tài Saddam Hussein.

Nhưng các giới chức đặc trách an ninh tình báo Hoa Kỳ cho biết có thể khoản tiền thưởng dành cho những người cung cấp tin tức liên quan đến chỗ ẩn núp của Bin Laden sẽ không được trao cho ai cả. Lý do là vì không một cá nhân nào thật sự cung cấp tất cả các chi tiết mà cơ quan tình báo Hoa Kỳ cần biết, mà nhân viên tình báo Mỹ ghi nhận được rất nhiều tin từ những nguồn khác nhau, trong đó phần quan trọng nhất lại chính là tin dựa vào chính lời khai của những tên khủng bố đang nằm trong tay của nhân viên điều tra. 

Dựa vào những lời khai này, nhân viên tình báo mới theo dõi sát các hoạt động của 2 tên giao liên cho Al-queda, và từ đó mới phăng ra chỗ ẩn núp của Bin Laden. Một viên chức cao cấp của Washington nói tổng cộng thời gian là 4 năm, từ khi nhận được manh mối đầu tiên cho đến khi lúc xác định đúng chỗ ở của Bin Laden. 
Theo quy định, các cơ quan liên hệ sẽ đề cử những người xứng đáng được thưởng cho Hội Đồng Thẩm Định, và Hội Đồng sẽ lập danh sách đệ trình cho bà Clinton để duyệt và chấp thuận.  

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.