THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 June 2011

Hải Phòng:: Vỡ nợ gây rúng động làng quê

Thứ Hai, 30.5.2011 | 08:23

Những tháng gần đây, rất nhiều người dân ở các xã Phù Ninh, Mỹ Đồng, Quảng Thanh, Lại Xuân của huyện Thuỷ Nguyên như ngồi trên đống lửa vì nghe tin chủ nợ đã bỏ trốn.
Thủ đoạn không mới
Ông N - người ở xã Phù Ninh - cho biết: Vợ chồng ông dành dụm tiết kiệm được 50 triệu đồng phòng khi có việc, ốm đau. Khoảng giữa năm 2010, nghe nhiều người trong xã rỉ tai, vợ chồng Nguyễn Văn Bạo và Bùi Thị Nền nhà ở thôn Việt Khê cùng xã huy động nhiều tiền với lãi suất cao lên đến 5 - 6%/tháng, nên vợ chồng ông đã mang tiền đến cho cặp vợ chồng này vay. Thời gian đầu, Bạo - Nền trả lãi suất đầy đủ. Thời gian sau đó, tiền lãi bị chậm thì được  giải thích rằng người vay của Bạo - Nền bận làm ăn, chưa chuyển tiền về nên chậm.
Sau đó, đến cuối năm 2010, Bạo - Nền thú nhận rằng đối tượng nhờ vợ chồng mình vay tiền đã bỏ trốn. Hiện hai vợ chồng Bạo - Nền đang cố gắng tìm kiếm những người này nhưng chưa có kết quả... Nghe tin dữ, vợ chồng ông N chỉ biết kêu trời. Số tiền dành dụm cả đời đã đi tong không biết bao giờ mới đòi được.
Ngoài ông N còn 29 người khác cho vợ chồng Nguyễn Văn Bạo, Bùi Thị Nền vay, tổng số tiền lên đến gần chục tỉ đồng. Điều đáng nói, khi đưa tiền cho vợ chồng Bạo - Nền vay, họ chỉ có mảnh giấy viết tay, không có tài sản nào khác được thế chấp. Đến khi sự việc vỡ lở, đến đòi tiền thì vợ chồng Bạo - Nền nói rằng mình cũng là... bị hại, do đã bị người khác lừa mất!
Vợ chồng Bạo - Nền trước ngôi nhà dù có phải bán vẫn không đủ để trả nợ.    ảnh: H.H
Vợ chồng Bạo - Nền trước ngôi nhà dù có phải bán vẫn không đủ để trả nợ. ảnh: H.H
Theo báo cáo của Công an xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên, 28 công dân của xã có đơn trình báo về việc bị Nguyễn Thị Hòa - trú tại thôn 6, xã Mỹ Đồng vay tổng cộng 15,5 tỉ đồng, 130.000USD và 20 cây vàng, đến thời hạn trả nợ nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Khi triệu tập Nguyễn Thế Hệ (chồng Nguyễn Thị Hòa), Hệ trả lời rằng số tiền vay của dân, Hòa đã đem cho một người ở xã Quảng Thanh (cùng huyện Thủy Nguyên) vay, hiện người này đã bỏ trốn nên Hòa phải đi tìm.    

Sau đó, chị Hòa đã đến CA xã trình báo, thừa nhận việc vay của nhiều người với lãi suất cao là để đáo hạn ngân hàng, đấu giá đất... Hòa cũng khai mình bị Trần Văn Sáng và vợ là Nguyễn Thị Ngân (ở xã Quảng Thanh) vay số tiền hơn 11 tỉ đồng, cho Nguyễn Văn Hiên (xã Quảng Thanh) vay 4,8 tỉ đồng, nhưng các đối tượng này hiện đã bỏ trốn, dẫn đến việc bị vỡ nợ.
Được biết, tài sản của Hòa – Hệ ngoài ngôi nhà khoảng 60m2 đang ở, vợ chồng này còn hai mảnh đất, trong đó một mảnh đã cầm cố ngân hàng để vay nợ. Do đó, khả năng trả nợ cho dân là rất thấp.
Khó giải quyết vụ việc
Tin từ cơ quan CA huyện Thủy Nguyên cho biết, ngoài vợ chồng Bạo – Nền, Hòa - Hệ, còn một số đối tượng khác cũng huy động vốn trong dân, sau đó cho các đối tượng khác vay lại với lãi suất cao hơn. Những đối tượng này thực chất chỉ là khâu trung gian, mong muốn không làm gì nhưng được hưởng lãi suất cao.
Theo tài liệu điều tra, hầu hết các đối tượng trung gian này đều gom vốn để cho hai mẹ con đối tượng Đinh Thị Toan, Đoàn Quanh Thanh (phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương) và Nguyễn Văn Thưởng (xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên) vay. Các đối tượng này hiện đã đi khỏi địa phương. Tổng số tiền các đối tượng này nhận qua các trung gian lên đến gần 30 tỉ đồng. Giống như tất cả các chiêu bài khác, Toan nói rằng thị vay vốn để buôn bán, kinh doanh taxi, bến bãi, bất động sản, tàu bè..., để rồi sau khi cầm được tiền trong tay, các đối tượng này đã bỏ trốn.
Theo một điều tra viên, chỉ khi nào triệu tập được các đối tượng vay tiền đến để làm rõ thì mới có thể xác minh được những đối tượng này có vi phạm hay không. Còn hiện tại, người dân chỉ có thể đưa vụ việc ra tòa dân sự để giải quyết. Căn nguyên sâu xa dẫn đến việc này vẫn chính là sự thiếu hiểu biết pháp luật và lòng tham của người dân. Chiêu bài huy động vốn với lãi suất cao đã bị cảnh báo nhiều lần, ở nhiều nơi nhưng vẫn có người không tỉnh táo, mang cả đống tiền cho vay mà không có tài sản gì thế chấp, đến khi bị lừa mới tá hỏa thì đã muộn.  
Hoàng Hoan