THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 May 2011

Hành khách hoảng loạn vì nửa tạ rắn độc trên tàu hỏa

Hàng trăm hành khách đi trên tàu SE8 đêm 26/5 đã hoảng loạn khi phát hiện 4 túi lưới đựng rắn hổ chúa, hổ mang còn sống ở dưới hàng ghế ngồi.
Lợi dụng lúc lộn xộn, chủ những con rắn độc đã bỏ trốn, trong khi dưới khoang ghế rắn hổ mang thấy động ngóc đầu bành mang đe dọa.
4 túi rắn độc bị bảo vệ ga Quảng Ngãi phát hiện khi tàu từ TP HCM ra Hà Nội dừng ở ga này. Rắn được bỏ lẫn trong những giỏ xách chứa hành lý, quần áo, đặt dưới ghế ngồi hành khách. Có khoảng 45 kg rắn hổ mang, hổ chúa trong các túi.
Những con rắn hổ mang nhốt trong các túi lưới phát hiện được dưới ghế hành khách tàu SE8. Ảnh: Trí Tín
Những con rắn hổ mang nhốt trong các túi lưới phát hiện được dưới ghế hành khách tàu SE8. Ảnh:Trí Tín.
Trưa 27/5, lãnh đạo ga Quảng Ngãi đã bàn giao số rắn độc này cho Chi cục Kiểm lâm để thả về rừng bảo tồn. Ông Nguyễn Văn Hân, Chi cục trưởng Kiểm lâm Quảng Ngãi cho biết: "Trong số rắn này có con nặng gần một kg. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm nhóm 1B".
Theo ông Hân, loài rắn này có nọc rất độc, nếu thoát ra ngoài sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng hành khách. Dự kiến chiều nay, toàn bộ số rắn này sẽ được thả về rừng.
Từ nay đến ngày Môi trường thế giới 5/6, Chi cục kiểm lâm Quảng Ngãi phối hợp với cảnh sát môi trường, công an tỉnh Quảng Ngãi tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam và các nhà hàng, quán ăn để truy bắt việc vận chuyển mua bán trái phép động vật hoang dã.
Trí Tí
n