THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

27 May 2011

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G8


27/05/2011 06:56:48
Ngày 26/5, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8) đã khai mạc tại khu nghỉ mát Deauville ở miền Bắc nước Pháp.
 
 


Theo đề nghị của ông Nicolas Sarkozy, Tổng thống nước chủ nhà đồng thời là Chủ tịch G-8 và Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20), Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã khai mạc hội nghị bằng bài phát biểu đề cập cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của nước này.

Thủ tướng Kan chia sẻ với cộng đồng quốc tế bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima, đồng thời cam kết sẽ hợp tác đầy đủ với phái đoàn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang có mặt tại Nhật Bản nhằm sớm giải quyết thảm họa hạt nhân hiện nay.

Ngoài vấn đề an toàn hạt nhân, các vấn đề khác như cuộc khủng hoảng chính trị tại Trung Đông và Bắc Phi, tác động của Internet đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và đặc biệt là tình hình kinh tế thế giới cũng là những chủ đề nóng trong chương trình nghị sự của hội nghị.

Trong ngày họp đầu tiên, các nhà lãnh đạo G-8 không loại trừ khả năng sẽ thảo luận việc lựa chọn nhân vật có thể đảm nhận chức Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), thay ông Dominique Strauss-Kahn vừa từ chức sau cáo buộc xâm phạm tình dục ở New York, Mỹ.

Giới phân tích nhận định G-8 có thể sẽ ủng hộ bà Christine Lagarde - Bộ trưởng Tài chính Pháp, cạnh tranh với các ứng cử viên khác thuộc nhóm các nền kinh tế mới nổi chạy đua vào chiếc ghế Tổng Giám đốc IMF.

Hội nghị thượng đỉnh G-8 lần này được kỳ vọng sẽ thông qua gói cứu trợ trị giá nhiều tỷ USD cho các nước Arập, trong đó có Tunisia và Ai Cập.

Khác với những hội nghị trước, ngoài lãnh đạo của Nhóm G-8 gồm Anh, Pháp, Đức, Nga, Italy, Nhật Bản, Mỹ và Canada, lãnh đạo của một số quốc gia Arập và châu Phi, những khu vực đang diễn ra khủng hoảng chính trị, cũng được mời tham dự hội nghị.

Đây là hội nghị quốc tế lớn đầu tiên kể từ khi trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden bị tiêu diệt. Lo ngại xảy ra tấn công khủng bố trả thù cho cái chết của thủ lĩnh Al-Qaeda này, Chính phủ Pháp đã tăng cường các biện pháp an ninh trước thềm hội nghị.

Sáng 25/5, Chính phủ Pháp đã huy động hơn 12.000 cảnh sát và quân đội để đảm bảo an ninh xung quanh khu vực diễn ra Hội nghị. Tất cả các con đường dẫn đến Deauville đều bị phong tỏa, trừ những cá nhân và phương tiện có giấy phép đặc biệt mới được phép đi lại trong vòng bán kính 5km.

Trước giờ khai mạc hội nghị, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev đã có cuộc hội đàm thảo luận về chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu và tình hình Trung Đông, Bắc Phi.

Ngoài việc cam kết tìm cách tiếp cận vấn đề phòng thủ tên lửa đáp ứng được nhu cầu an ninh của cả hai nước, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về lộ trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Mátxcơva.

Tổng thống Obama cũng dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bên lề hội nghị.

(Theo Vietnam+)