THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 June 2011

Đôla tự do tăng giá mạnh, giao dịch vẫn ảm đạm


Giá mỗi USD trên thị trường tự do hai ngày nay đã tăng trung bình hơn 100 đồng. Tuy nhiên, mua bán ngoại tệ trên thị trường này vẫn trầm lắng.
Vietcombank tiếp tục tăng giá đôla, ngân hàng khác giảm nhẹ
>Giá đôla trong ngân hàng tăng mạnh

Tại Hà Nội, từ trưa 16/6, khi các ngân hàng tăng mạnh giá mua bán đồng bạc xanh, thì giá tại thị trường tự do cũng lên đáng kể. Chủ một cửa hàng kinh doanh vàng, ngoại tệ tại phố Hà Trung báo giá hôm 16/6 là 20.600-20.650 đồng (mua- bán). So với những ngày trước đó, mỗi USD đã tăng khoảng 40 đồng ở cả hai chiều bán và mua. Cùng thời điểm, giá tại Vietcombank mua vào là 20.600, bán ra 20.700 đồng

Đến sáng nay (18/6), nhiều điểm kinh doanh vàng, ngoại tệ tiếp tục nâng giá đôla. Chủ một tiệm vàng trên phố Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) báo giá mua bán đôla là 20.650 - 20.700 đồng. Theo chị này, trong ngày hôm qua (17/6), giá giao dịch chỉ ở mức 20.630- 20.680 đồng.

"Thời điểm cao nhất của hôm qua, khi các ngân hàng đẩy giá bán lên 20.800 đồng và mua 20.700 đồng thì thị trường tự do vọt lên 20.710 đồng mua vào, 20.740 đồng bán ra", chị này bổ sung.

Đôla tự do tăng giá nhưng giao dịch không sôi động. Ảnh: Lệ Chi

Tại phố ngoại tệ Hà Trung, một chủ tiệm vàng kiêm thu đổi ngoại tệ sáng nay cũng báo giá mua vào 20.660 đồng, bán ra 20.690 đồng. So với cuối ngày hôm qua ở mức trên 20.700 đồng cả mua vào, bán ra, giá hôm nay đã giảm khoảng 40 đồng, anh này cho biết.

Theo nhận định của nhiều người kinh doanh thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội, giá đôla có tăng cao trong 2 ngày gần đây nhưng giao dịch vẫn rất trầm lắng. Một chủ tiệm kinh doanh ngoại tệ và vàng trên phố Hàng Bạc chia sẻ, giá thu mua đôla có tăng lên, nhưng so với giá của ngân hàng cũng chỉ cao hơn khoảng 20-30 đồng. "Một số ngân hàng như Vietcombank thậm chí vẫn thu mua với giá cao, 20.700 đồng một đôla, nên nhiều người dân vẫn muốn bán cho ngân hàng, vừa lợi hơn, lại an toàn", anh này nói.

Anh Quang, kinh doanh đôla trên phố Hà Trung cho hay, dù giá bán giảm hơn ngân hàng khoảng 10 đồng một USD, còn mua cao hơn 20 đồng, song chủ yếu là khách quen mới đến mua bán. Hôm qua, lượng ngoại tệ bán ra của cửa hiệu này cũng không đáng kể, chỉ xấp xỉ 5.000 USD

Lúc 9h trưa 17/6, giá mua bán USD ở hầu hết các điểm thu đổi ngoại tệ tại TP HCM quanh 20.630-20.750 đồng. Đến 12h, giá tiếp tục tăng thêm 20 đồng, lên 20.650-20.770 đồng.

Chủ một điểm thu đổi ngoại tệ trên đường Nguyễn Huệ, quận 1 cho biết, đôla tự do hai ngày nay tăng không phải do mãi lực lớn mà chịu tác động bởi giá trong ngân hàng. Anh cho biết, nguyên cả ngày, lượng khách đến mua bán rất thưa thớt, nhiều lắm cũng chỉ khoảng vài nghìn USD.

Tại một số đại lý thu đổi ngoại tệ xung quanh chợ Bến Thành, quận 1 tình hình cũng tương tự. Người cần USD ít, trong khi người đến bán cũng không nhiều. Theo chị Lan, chủ một hiệu vàng trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, từ sáng đến chiều 17/6, chị đã nhiều lần điều chỉnh giá USD nhưng vẫn chưa tương xứng với giá trong ngân hàng. "Giá trong nhà băng tăng quá nhanh nên chúng tôi đã liên tục điều chỉnh vẫn chưa theo kịp", chị này nói.

Theo nhận định của nhiều chủ cửa hàng kinh doanh ngoại tệ, đôla tự do tăng giá hơn 100 đồng trong hai ngày gần đây không giúp giao dịch được đẩy mạnh vì giá chủ yếu chạy theo ngân hàng chứ không phải do nhu cầu tăng. "Khi giá mua chỉ bằng ngân hàng thậm chí còn thấp hơn thì người ta sẽ bán cho nhà băng. Còn lượng bán ra của chúng tôi cũng giảm bởi ngân hàng đã nới việc bán ngoại tệ cho cá nhân", chủ một cửa hàng vàng bạc trên phố Hà Trung cho biết.

Lệ Chi - Tuệ Minh