THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 June 2011

Vụ bệnh nhân 'bắt đền' vì cưa chân: 'bệnh viện không có lỗi'


Hội đồng khoa học Bệnh viện đa khoa Cà Mau kết luận, bệnh nhân Nguyễn Hải Triều khi nhập viện này chưa ghi nhận đứt động mạch kheo, khả năng tổn thương nặng hơn là do bỏ viện lên tuyến trên, dẫn đến việc cưa chân. 
'Bắt đền' bệnh viện vì bị cưa chân

Một tuần sau khi gia đình bệnh nhân Triều gửi đơn khiếu nại Bệnh viện đa khoa Cà Mau thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả thanh niên 27 tuổi này phải cưa chân, lãnh đạo bệnh viện đã có thư phúc đáp cho rằng bệnh viện không có lỗi.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Cà Mau chia buồn với gia đình anh Triều. Hội đồng khoa học của bệnh viện kết luận, trong thời gian từ khi bệnh nhân nhập viện (10h giờ ngày 31/4) đến lúc trốn viện ( 21h ngày 2/5), bệnh viện Cà Mau chưa ghi nhận anh Triều bị đứt động mạch kheo. Do đó, bệnh viện cho rằng sự cố bị cưa chân của anh Triều có khả năng trong quá trình bỏ viện lên tuyến trên đã gây trật khớp gối lần thứ hai, dẫn đến tổn thương động mạch kheo nặng hơn khiến tuyến trên không thể dưỡng được chân.

Bệnh viện đa khoa Cà Mau cũng chưa ghi nhận các bác sĩ, điều dưỡng khoa chấn thương chỉnh hình thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến việc bệnh nhân phải cưa chân như khiếu nại của gia đình, nên không thể xử lý.

Trong ảnh: - Trieu bi cua chan.jpg: Bệnh viện Đa khoa Cà Mau trả lời rằng anh Triều bị chưa chân là không có lỗi của bệnh viện./.Ảnh:  Thiên Phước
Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho rằng anh Triều bị cưa chân có khả năng do tự ý bỏ viện lên tuyến trên dẫn đến tổn thương nặng hơn. Ảnh: Thiên Phước

Bố anh Triều, ông Nguyễn Khắc Nhu chiều nay cho biết gia đình không đồng ý với kết luận này nên tiếp tục nhờ cơ quan bảo vệ pháp luật can thiệp.

Anh Triều bị tai nạn giao thông được đưa vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị trật khớp gối trái, chỉ định bó bột. Những ngày sau, chân bệnh nhân ngày càng sưng to, không có dấu hiệu bớt. Gia đình xin chuyển viện lên tuyến trên nhưng bệnh viện không đồng ý. Ngày 2/5, bệnh nhân tự ý bỏ viện và lên TP HCM điều trị. Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP HCM chuyển bệnh nhân Triều sang Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán đứt động mạch kheo, hoại tử chân nên phải cưa bỏ.

Đau xót con, ông Nhu làm đơn khiếu nại bệnh viện Cà Mau, cho rằng các bác sĩ ở đây thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến hậu quả là con trai ông phải cưa chân.

Thiên Phước