THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 September 2011

Đất thuộc sở hữu toàn dân nhưng người dân thiếu chỗ ở


Các luật sư, chuyên gia tham dự buổi hội thảo "Hoàn thiện báo cáo rà soát luật đất đai, luật Kinh doanh bất động sản" tại Hà Nội hôm nay cảnh báo tình trạng đất đai thuộc sở hữu toàn dân nhưng dân thiếu chỗ ở.

Tại cuộc hội thảo diễn ra sôi nổi với những vấn đề liên quan sở hữu đất, giá đất, cò đất…, Tiến sĩ Trần Quang Huy thuộc Đại học Luật Hà Nội lưu ý đến vấn đề goị là "sở hữu toàn dân", nhấn mạnh rằng "đây là khái niệm trừu tượng, thực tế không có chủ thể nào gọi là toàn dân cả".
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, từng là Thứ  trưởng Tài Chánh, bày tỏ hy vọng Hiến pháp mới sẽ điều chỉnh vấn đề này, vì "sở hữu toàn dân thực ra là vô chủ".
Theo Luật sư Nguyễn Tiến Lập, thì khái niệm sở hữu toàn dân về đất đai không có ý nghiã về mặt luật pháp, mà nó còn dẫn tới tình trạng lạm dụng, trục lợi. Hay nói cách khác, đất thuộc sở hữu toàn dân nhưng người dân lại thiếu chỗ ở.
Nói chung, tại buổi hội thảo, các chuyên gia than phiền tình trạng Luật Đai Đai 2003 không bảo đảm được quyền lợi người sử dụng đất, khiến tài nguyên đất bị lãng phí, nhiều người dân sử dụng đất một cách chính đáng mà không được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.