THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 September 2011

Chỉ bổ sung hồ sơ thế là tất cả lao động TQ đã trở thành hợp pháp hết !!!

Thứ Năm, 01/09/2011, 18:48 (GMT+7)

Lao động Trung Quốc tại Cà Mau đã hoàn tất hồ sơ

TTO - Sau hơn 1 tháng vụ lao động Trung Quốc (TQ) không phép làm việc tại công trường xây dựng Nhà máy đạm Cà Mau bị ngành chức năng phát hiện, đến lần bổ sung thứ 2 (31-8), phía nhà thầu TQ mới hoàn tất 600 hồ sơ theo quy định cho ngành chức năng Cà Mau.

Lao động Trung Quốc ở công trường Nhà máy Đạm Cà Mau. 1.051/1.728 người không có giấy phép lao động - Ảnh: C.Q.

Cuối giờ chiều 1-9, bà Chung Ngọc Nhãn - giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau - cho biết nhà thầu TQ đã bổ sung đủ số hồ sơ, giấy bảo lãnh lao động… theo yêu cầu, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam. Tổ lao động nước ngoài trực thuộc sở đang khẩn trương cấp giấy phép hợp pháp theo đơn bảo lãnh của nhà thầu cho toàn bộ số lao động nêu trên.

Dù có trễ nãi nhưng sự hợp tác của nhà thầu TQ là chấp nhận được. Trong tuần tới, tổ lao động nước ngoài của sở kết hợp ngành chức năng liên quan tiếp tục kiểm tra tình hình lao động nước ngoài trên công trường Nhà máy đạm Cà Mau. Việc kiểm tra sẽ được duy trì thường xuyên cho đến khi công trình xây dựng Nhà máy đạm Cà Mau hoàn thành, vận hành, tạo mọi điều kiện để nhà thầu TQ thực hiện nghiêm quy định về lao động của pháp luật Việt Nam - bà Nhãn nói.

Trong 2 ngày 29 và 30-8, có 14 lao động TQ làm việc trên công trường Nhà máy đạm Cà Mau khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau - bác sĩ Lưu Anh Tài cho biết.

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau phát hiện trên 1.000 lao động TQ không phép làm việc trên công trường Nhà máy đạm Cà Mau. Ngành chức năng tỉnh này sau đó họp, buộc nhà thầu TQ bổ sung toàn bộ số hồ sơ đối với lao động không phép, chậm nhất là vào ngày 19-8 nhưng đến hạn mà nhà thầu TQ không hoàn thành, lại xin gia hạn thêm 2 tháng. Ngày 25-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải chủ trì cuộc họp các ngành chức năng liên quan, hạn lần sau cùng là ngày 31-9, nhà thầu TQ phải hoàn tất hồ sơ lao động theo quy định.

ĐÔNG TRIỀU

 ------------------------------------

* Tin bài liên quan:

>> Các nhà thầu thiếu thiện chí khắc phục
>> Hơn 1.000 lao động Trung Quốc làm việc không phép
>> Phần lớn không có bằng cấp
>> Kiến nghị trục xuất nếu không đủ hồ sơ
>> Vụ lao động TQ không phép: Pháp luật chưa được thực thi
>> "Công nhân kỹ thuật" làm việc phổ thông
>> Sẽ có biện pháp giải quyết triệt để
>> Xử nghiêm lao động nước ngoài không phép
>> Lao động TQ không phép ở Cà Mau: Vẫn chưa có báo cáo xử lý