THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 September 2011

EVN muốn tăng giá điện trong tháng 9


Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đang tính toán thông số đầu vào để trình Chính phủ xem xét điều chỉnh giá điện ngay trong tháng này. Lý do được nhà đèn giải thích là khó khăn về vốn, nhiều dự án chậm tiến độ...
>EVN lại xin tăng giá điện vì 'đói vốn'

Tại hội nghị tổng kết tình hình thực hiện quy hoạch điện do Bộ Công Thương tổ chức sáng 8/9, ông Dương Quang Thành, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực VN (EVN) kiến nghị Bộ Công thương cho phép EVN được điều chỉnh giá bán điện trong tháng 9. Trước mắt, việc điều chỉnh giá bán điện phải đảm bảo cân bằng về tài chính, không để lỗ trong sản xuất kinh doanh từ năm 2012 trở đi và hạch toán bù phần lỗ năm 2010. Lý do muôn thuở được lãnh đạo EVN đưa ra do nhà đèn đang thiếu vốn và một số dự án bị chậm tiến độ.

"Tập đoàn đang trong quá trình tính toán thông số đầu vào sau đó sẽ trình Chính phủ xem xét", ông Thành nói.

Năm 2010, EVN lỗ trên 8.000 tỷ đồng; 8 tháng đầu năm 2011, lỗ thêm 2.000 tỷ đồng. Theo ông Thành, vốn là thách thức rất lớn trong việc đảm bảo cung cấp điện khu vực phía Nam năm 2013-2015 khi sản xuất kinh doanh đang bị lỗ.

EVN xin tăng giá điện trong tháng 9. Ảnh: Hoàng Hà.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cũng cho rằng mấu chốt vấn đề vốn ở đây là giá điện. Khi chưa giải quyết được giá điện thì bài toán vốn cho đầu tư ngành điện không thể giải quyết được. Yêu cầu EVN phải tập trung vào sản xuất kinh doanh trong khi giá điện càng đầu tư nhiều, sản xuất nhiều càng kinh doanh càng lỗ thì tập đoàn không thể có tiền để tái đầu tư phát triển hệ thống điện.

Từ đầu tháng 3 năm nay, giá điện đã tăng 15,28%. Sau đó gần đây, trong nhiều cuộc họp, EVN liên tục kêu thiếu vốn và đòi tăng giá tiếp. Một số chuyên gia khuyến cáo lạm phát hiện quá cao, nên thận trọng mỗi khi quyết định điều chỉnh giá các loại hàng hóa cơ bản như điện, than, xăng dầu. Tốc độ tăng giá tiêu dùng tháng 8 đạt 0,93%, tuy chậm lại so với tháng trước nhưng vẫn góp phần đẩy chỉ số giá từ đầu năm đến nay vượt mốc 2 con số.

Theo chỉ tiêu cũ Quốc hội, lạm phát năm nay cần được kiểm soát ở mức 7%. Tuy nhiên, kết thúc 5 tháng, chỉ số giá tiêu dùng cả nước đã tăng 12,03%, chỉ tiêu chống lạm phạt được nới lên mức 15%. Đến cuối tháng 6, Ủy ban Thường vụ Quốc lại tiếp tục giãn, đưa lạm phát cả năm không vượt quá 17%.

Hoàng Lan