THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

04 September 2011

Thêm một tiệm vàng bị kẻ gian khoắng hàng trăm lượng vàng

(Dân trí) - Về đến nhà ông Trung bàng hoàng phát hiện, toàn bộ số vàng trong tủ đã bị kẻ gian lấy mất. Thiệt hại ban đầu được xác định vào khoảng 5,5 tỷ đồng.
 
Tiệm vàng, cầm đồ nơi xảy ra vụ trộm

Chiếc 4/9, cơ quan CSĐT công an huyện Củ Chi đang gấp rút phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ trộm đột nhập vào tiệm vàng của ông Huỳnh Tấn Trung (52 tuổi, ngụ Liêm Minh, ấp 1, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) lấy đi 50 lượng 24k, 80 lượng vàng 18k và 500 triệu đồng tiền mặt.

Theo tường trình của ông Trung, tối 3/9, ông này khóa cửa nhà rồi lấy ô tô chở gia đình qua thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) ăn tối. Ngồi vào bàn chưa được bao lâu thì ông Trung nhận được điện thoại của anh Lê Văn Hoàng (hàng xóm, ngụ gần nhà ông Trung) thông báo về việc nghe có tiếng động lạ ở bên trong nhà ông này.

Vội vã trở về, mở cửa bước vào trong ông Trung kinh hoàng phát hiện đồ đạc trong nhà bị lục tung. Toàn bộ số vàng trưng bày trong tủ bị trộm lấy sạch. Trong đó, cả tiền của ông và vàng của khách hàng cầm đồ để lại. Tổng thiệt hại được ước tính vào khoảng 5,5 tỷ đồng.

Khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan công an xác định, kẻ gian đã đột nhập từ phía sau. Bọn “đạo chích” sử dụng 2 cây cừ tràm làm cầu bắc qua đoạn sình lầy và hàng rào lưới thép B40. Khi vào đến bên trong thì bẻ gãy song sắt bảo vệ để vào nhà. Số tài sẳn để trưng bày bên ngoài bị lấy hết. Riêng két sắt có dấu hiệu bị cạy phá nhưng tài sản vẫn chưa bị mất.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ.
Trung Kiên