THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 November 2011

Lũ làm chết 63 người, thiệt hại trên 2.582 tỉ đồng

Nước biển dâng cao bất thường ở Bạc Liêu
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư hôm 31.10, lũ lụt và triều cường tại ĐBSCL đến nay đã làm 63 người chết. Lũ, triều cường cũng làm ngập 117.743 ngôi nhà, trên 24.000 ha lúa..., thiệt hại vật chất ước tính hơn 2.582 tỉ đồng.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lũ đầu nguồn sông Cửu Long, vùng nội đồng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên đang xuống. Dự báo, đến ngày 4.11, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại Tân Châu xuống mức 4,05m (trên báo động 2 là 0,05m); trên sông Hậu tại Châu Đốc xuống mức 3,65m (trên báo động 2 khoảng 0,15m).
Những ngày qua, nhiều tuyến quốc lộ ở ĐBSCL cũng bị ngập do triều cường kết hợp lũ. QL1A đoạn từ cầu Trà Và Lớn (H.Bình Minh) đến TP.Vĩnh Long nhiều đoạn ngập sâu khoảng 20 cm. Trên tuyến QL91 có nhiều đoạn thuộc TP.Cần Thơ và Long Xuyên (An Giang) ngập gần 40 cm; ở đoạn gần bến phà An Hòa (An Giang) bị ngập gần nửa bánh xe.
 * Ngày 31.10, ông Lê Văn Sa - Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong hai ngày 30-31.10, trên địa bàn Bạc Liêu xảy ra hiện tượng nước biển dâng cao bất thường, kèm theo sóng to, gió lớn đã gây sạt lở đất nhiều đoạn đê phòng hộ. Sáng 31.10, đỉnh triều cường đo được tại cửa biển Gành Hào (H.Đông Hải) ở mức +2,14m, vượt báo động 3 là 0,14m; cao nhất trong vòng hơn 20 năm qua. Đồn biên phòng 664, Hải đội 2 (P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu) và cả trăm nhà dân ven đê biển thuộc các huyện Hòa Bình, Đông Hải và TP.Bạc Liêu với chiều dài đến 56 km bị cô lập do nước biển dâng cao. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, triều cường tiếp tục dâng cao trong vài ngày tới.
* Lúc 19 giờ ngày 30.10, khi đi đến cầu Giếng Giỏ (thuộc thôn Danh Sơn, xã Tam Sơn, H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), 3 cha con anh Huỳnh Ngọc Dũng (38 tuổi, trú xã Tam Sơn) bị lũ cuốn. Anh Dũng cố sức cứu 2 con nhưng không thành; hai cháu Huỳnh Thị Yến Nhi (5 tuổi) và Huỳnh Ngọc Lâm (3 tuổi) bị nước cuốn trôi. Người dân địa phương và lực lượng xung kích của xã, huyện ra sức tìm kiếm; đến khoảng 20 giờ cùng ngày mới tìm thấy thi thể cháu Nhi.
Q.Duẩn -  C.Nhân - T.T.Phong - H.Trọng