THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 October 2011

Mỗi năm 34 ngàn người thiệt mạng về tai nạn


Mỗi năm Việt Nam có khoảng 900,000 trường hợp mắc tai nạn thương tích, cướp đi sinh mạng của 34,000 người, chiếm khoảng 11-12% tổng số tử vong toàn quốc.

Ông Nguyễn Việt Tiến, thứ trưởng Bộ Y Tế mới đưa ra số liệu trên vào ngày hôm nay, tại Hội nghị Khoa Học toàn quốc lần thứ 2 về phòng chống tại nạn thương tích sáng nay ở Hà Nội.
Đứng đầu là tử vong do tai nạn giao thông, gần 45%, khoảng 15,000 người tử vong/năm. Đứng thứ hai là chết đuối khoảng 6,000 người tử vong/năm, trong đó trẻ em và vị thành niên dưới 19 tuổi chiếm hơn một nửa. Theo thống kê của Cục Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em (Bộ LĐTBXH), mỗi ngày có 24 trẻ em chết do tan nạn thương tích mỗi ngày. Ngoài ra là các loại tai nạn thương tích khác như: tai nạn lao động, bỏng, ngộ độc và tự tử…
Hà Nội là địa phương có tổng số tử vong do tai nạn giao thông cao nhất cả nước, tiếp đến là TPHCM và Đồng Nai.

Copyright © 1998-2011 Radio Free Asia. All rights reserved.