THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

20 October 2011

Mời thêm chuyên gia đầu ngành góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992


Thứ Tư, 19.10.2011 | 07:24 (GMT + 7)
Sáng 18.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp đầu tiên Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ.
Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Chính phủ gồm 16 thành viên do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban, có chức năng tư vấn, giúp Thủ tướng chỉ đạo, phối hợp các bộ, cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ và hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổng kết và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.    
Theo kế hoạch trong 2 năm từ tháng 10.2011 đến tháng 11.2013, sẽ có 10 phiên họp của ban chỉ đạo và nhiều hội thảo chuyên đề liên quan đến vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mối quan hệ phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; các chuyên đề liên quan đến vấn đề về chính quyền địa phương, chính quyền đô thị, chính quyền nông thôn; các chuyên đề liên quan đến vấn đề về chế độ sở hữu, thành phần kinh tế, đầu tư; chuyên đề về quyền con người, quyền và nhiệm vụ cơ bản của công dân và các chuyên đề liên quan đến vấn đề sở hữu đất đai. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, ban chỉ đạo sẽ hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ về tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, từ đó đưa ra đề xuất về những nội dung sửa đổi hiến pháp.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khăng định, việc tổ chức tổng kết thi hành hiến pháp phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm cần phải được ưu tiên hàng đầu của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của việc tổng kết thi hành hiến pháp, với tư cách là trưởng ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định của hiến pháp liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương. Trong quá trình tổ chức tổng kết phải đảm bảo sự tham gia tích cực của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân dân.
Phó Thủ tướng cũng đồng ý với đề xuất của các thành viên ban chỉ đạo về việc cần mời thêm những chuyên gia, nhà khoa học, luật gia đầu ngành tham gia tổ giúp việc cho ban chỉ đạo để có thêm nhiều ý kiến thực tiễn và xác đáng đóng góp vào việc xây dựng hiến pháp vì hiến pháp là luật gốc rất quan trọng.   
C.Tùng