THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

06 November 2011

CSGT đập gãy xương mũi một thanh niên


05/11/2011 19:48:14

 - Do có việc gấp, một thanh niên điều khiển xe gắn máy vào làn đường dành cho xe ôtô, bất ngờ bị một CSGT từ trong lề đường chạy ra vụt gậy vào mặt làm người thanh niên ngã xuống đường trong tình trạng bê bết máu.

TIN LIÊN QUAN

Đến chiều ngày 5/11, anh Nguyễn Hữu Nhàn (26 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) được các bác sỹ Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) thông báo là sẽ mổ để ghép lại phần xương mũi đã bị dập nát của anh do bị vật cứng đập trúng.

Anh Nhàn đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương với phần mũi bị sưng to.

Anh Nhàn bị một CSGT dùng gậy đập thẳng vào mặt làm gãy xương mũi khi đang điều khiển xe máy đi trên đường Trường Chinh (Q. Tân Bình) vào tối ngày 4/11. Theo anh Nhàn, sau khi dự tiệc của một người bạn ở quận Tân Phú, khoảng 21h cùng ngày anh Nhàn điều khiến xe Wave biển số 63S6 - 8665 về nhà trọ ở quận Bình Thạnh.

Khi đi đến ngã tư Trường Chinh - Trần Mai Ninh (Q. Tân Bình) do có việc vội nên anh Nhàn chạy vào làn đường dành cho xe ôtô. Lúc này, một CSGT từ trong lề lao ra bất ngờ dùng gậy điều khiển đập thẳng vào mặt làm anh choáng váng, té nhào ra đường, máu từ mũi tuôn xối xả ướt cả áo, quần.

Chứng kiến vụ việc, nhiều người đi đường đã bức xúc vây lại phản ứng trước hành vi thô bạo của viên CSGT, đồng thời dìu anh Nhàn vào lề rồi gọi taxi đưa anh vào Bệnh viện Trưng Vương.

Tại đây, sau khi rửa vết thương và cầm máu, bác sỹ tiến hành khâu lại phần da bị rách trên mũi và làm thủ tục cho anh nhập viện điều trị.

Sáng ngày 5/11, sau khi chụp X-Quang bác sỹ cho biết anh Nhàn bị gãy xương mũi và phải mỗ để ghép lại phần xương đã vỡ.

Một lãnh đạo Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM nói có nghe cấp dưới báo sơ qua vụ việc chứ chưa nắm rõ tình hình cụ thể. Vị lãnh đạo này cũng cho biết sau vụ việc Ban Chỉ huy Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã cử người vào bệnh viện nắm tình hình, đồng thời kết hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, người được cho là đã quật gậy vào mặt làm gãy xương mũi của anh Nhàn là chiến sỹ Lê Thanh Điền đang công tác tại Đội CSGT Tân Sơn Nhất.

Hoàng An