THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 November 2011

Philippines đề nghị Hàn Quốc trợ giúp máy bay, tàu chiến


21/11/2011 17:29:10
 - Hôm nay (21/11), Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã đề nghị người đồng cấp Hàn Quốc Lee Myung-Bak đang ở thăm nước này hỗ trợ máy bay, tàu chiến để tăng cường sức mạnh quân sự trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Trung Quốc. 

Tổng thống Aquino cho biết, ông và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak đã cùng nhau thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực cùng quan tâm mà với Philippines đó là tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông – nơi Trung Quốc đang bị cáo buộc có các hành động chèn ép. 

"Về hợp tác quốc phòng, tôi đã bày tỏ với Tổng thống Lee, Philippines muốn có một số hạng mục quốc phòng cụ thể như trực thăng, tàu chiến và máy bay quân sự", ông Aquino phát biểu trong cuộc họp báo chung. 

"Điều này phù hợp với tiến trình nâng cấp và hiện đại hóa các lực lượng vũ trang Philippines".
 
TT Philippines Benigno Aquino và TT Hàn Quốc Lee Myung-Bak trong cuộc họp báo sau hội đàm tại Manila ngày 21/11/2011
TT Philippines Benigno Aquino và TT Hàn Quốc Lee Myung-Bak trong cuộc họp báo sau hội đàm tại Manila ngày 21/11/2011

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak không tiết lộ bất cứ thông tin nào về đề nghị cụ thể trên nhưng cho biết, Hàn Quốc muốn hợp tác với Philippines để giải quyết các vấn đề hàng hải của nước này. 

"Chúng tôi đã nhất trí sẽ tiếp tục cùng hợp tác theo hướng có thể giải quyết hòa bình vấn đề này phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn quốc tế", ông nói. 

Tổng thống Aquino năm nay đã bắt đầu tiến trình nâng cấp các lực lượng vũ trang Philippines – vốn là một trong những quân đội yếu nhất khu vực với lực lượng hải quân chủ yếu sử dụng các tàu chiến từ thời chiến tranh thế giới thứ hai và không quân sở hữu các máy bay cũ kỹ từ thời chiến tranh Việt Nam.  

Ông Aquino cho biết, Philippines cần có đủ khả năng bảo vệ các tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Trung Quốc. 

Trong năm nay, Philippines từng nhiều lần cáo buộc quân đội Trung Quốc có các hành động gây hấn ở các vùng biển Manila tuyên bố chủ quyền, điển hình là các vụ nổ súng vào ngư dân Philippines, thả phao và đe dọa một tàu thăm dò dầu khí của nước này.  

Minh Phạm (Theo AFP)