THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 November 2011

Trước phiên chất vấn, Bộ trưởng Thăng lại "trảm tướng"


21/11/2011 21:28:43

- Giám đốc điều hành dự án đường ô tô cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã bị Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan tới việc một số vị trí trên tuyến đường bị hư hỏng cục bộ.

Thông tin được Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Giao thông Vận tải ông Phạm Tăng Lộc xác nhận trên VietNamNet ngày 21/11.

Theo công văn truyền đạt ý kiến Bộ trưởng Đinh La Thăng, vị tư lệnh ngành giao thông yêu cầu Chủ tịch HĐTV, TGĐ công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (chủ đầu tư) bố trí cán bộ thay thế giám đốc điều hành dự án.

 

Đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương với đầy ổ gà (ảnh chụp chiều 12-11 tại km33, thuộc địa phận tỉnh Long An) - Ảnh: Tuổi Trẻ TP.HCM
Đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương với đầy ổ gà (ảnh chụp chiều 12-11 tại km33, thuộc địa phận tỉnh Long An) - Ảnh: Tuổi Trẻ TP.HCM

Ngoài ra, tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long phải nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan tới sự cố, đề xuất hình thức xử lý và xử lý theo thẩm quyền những trường hợp không hoàn thành trách nhiệm, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 30/11/2011.

Trước đó,cơ quan chức năng tỉnh Long An đã đi thực tế và ghi nhận đoạn đường cao tốc qua địa phận tỉnh Long An có quá nhiều ổ gà lớn, bê tông nhựa ở một số đoạn bị đùn. Theo Ban ATGT tỉnh, thời gian gần đây, đoạn đường này xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vấn nạn tai nạn giao thông trong cả nước và ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn là nội dung báo cáo của Bộ trưởng Đinh La Thăng tới Quốc hội.

Trong báo cáo vừa ký gửi đi, ông Thăng đặt mục tiêu sắp tới, giảm từ 5% đến 10% số vụ tai nạn, số người chết, bị thương do tai nạn giao thông hàng năm. Giảm thiểu các vụ ùn tắc kéo dài trên 30 phút.

Một trong những giải pháp cấp bách Bộ trưởng Giao thông Vận tải đặt ra là quy định trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, cán bộ, công chức. Theo chương trình dự kiến, người đứng đầu ngành Giao thông sẽ đăng đàn trả lời chất vấn vào sáng 23/11.

P.V (tổng hợp)