THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

11 November 2011

TT-Huế: Mưa lũ gây thiệt hại gần 722 tỷ đồng


11/11/2011 06:50:36
 - Gần một tuần qua (4-10/11), trên toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to khiến mực nước các sông lên cao, chia cắt nhiều khu dân cư. Đời sống bà con vùng lũ hết sức khó khăn.
         
Tính đến chiều hôm nay (10/11) những cơn mưa nặng hạt đã qua đi, nước lũ cũng đã rút. Tuy nhiên, tại một số vùng dân cư thấp trũng như các xã Quảng Thành, Quảng An, Quảng Lợi, Quảng Thọ (huyện Quảng Điền); xã Hương Toàn (huyện Hương Trà) hay tuyến đường Nguyễn Chí Thanh về thị trấn Sịa nước vẫn còn ngập sâu từ 0,3 – 0,5m nên gây không ít khó khăn trong sinh hoạt, đi lại của bà con người dân.
        
Bắt cá mùa lũ. Ảnh: Hoàng Gia.
Bắt cá mùa lũ. Ảnh: Hoàng Gia.

Theo báo cáo nhanh Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế tính đến 17h chiều 10/11, thống kê sơ bộ thiệt hại ban đầu như sau: có 1 người chết, 1 người bị thương. Mưa lũ làm 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn do sạt lở, 12 ngôi bị xâm thực có nguy cơ đổ sập, 51.146 ngôi nhà bị ngập nước, 708,5 ha hoa màu, sắn, khoai lang bị ngập, đỗ ngã. 

Hơn 500 tấn lúa giống và hơn 700 tấn lúa thịt bị ướt, 110 ha cây thanh trà của thành phố Huế bị ngập nước, bùn lấp,  hơn 55,5 ha diện tích trồng lúa bị bồi lấp, khối lượng 50.500m3. Hơn 50 ha cao su tiểu điền, 70 ha keo của xã Phong Sơn bị ngập nặng; 2 ha cá nước ngọt chưa thu hoạch, 30 tấn cá nước ngọt và 10.000 con cá giống bị nước cuốn trôi; 10.500m3 ao hồ nuôi trồng thuỷ sản bị sạt lở; 47 công trình hồ chứa, đập dâng bị hư hỏng, sạt mái, mặt đập. 

Hệ thống đê sông, đê biển cũng bị hư hỏng nặng, trong đó có hơn 109,4 km bờ sông, bờ biển, công trình kè, hệ thống đê biển, hệ thống kênh mương, đê bao nội đồng bị sạt lở có nguy cơ bị vỡ, đe dọa đến tính mạng và đời sống của nhân dân... 

Tổng thiệt hại về tài sản ban đầu ước tính lên tới 721,604 tỷ đồng, trong đó, Nhà ở (16,255 tỷ đồng); Nông, ngư nghiệp (31,478 tỷ đồng); Thủy lợi (589,872 tỷ đồng); Giao thông (82,599 tỷ đồng); Công nghiệp (1,4 tỷ đồng). 

Hoàng Gia