THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 December 2011

18 người nhập viện vì 'bệnh lạ'

- “Bệnh lạ” xuất hiện trên người dân tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi vẫn chưa được khống chế mà có dấu hiệu bùng phát trở lại và lây lan trên diện rộng sang huyện Minh Long.

Ngày 10/12, trao đổi qua điện thoại, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi Nguyễn Tấn Hùng cho biết hiện BV đang tiếp tục tiếp nhận điều trị cho 18 bệnh nhân tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ và huyện Minh Long.

"Những người này mắc chứng bệnh mà người dân gọi là “bệnh lạ”. Còn chuyên môn ngành y tế nghi là bệnh dày sần lòng bàn tay, bàn chân. Hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh này..." - ông Hùng cho biết.

Đoàn công tác của Bộ Y tế đang khám bệnh và tìm nguyên nhân “bệnh lạ” tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi vào đầu tháng 10 vừa qua

Cách đây gần 1 tháng, Đoàn công tác của Bộ Y tế do tiến sĩ Trần Hậu Khang, Giám đốc Bệnh viện da liễu Trung ương dẫn đầu đã có chuyến khảo sát tại vùng phát sinh bệnh tại xã Ba Điền, huyện Ba Tơ.

Qua khảo sát cùng các kết quả xét nghiệm, bước đầu đoàn đã xác định nguyên nhân gây bệnh là do nhiễm chất độc của thuốc bảo vệ thực vật.

Tuy nhiên, theo TS Trần Hậu Khang, cần phải được theo dõi và điều tra dịch tể cùng các xét nghiệm và hội chẩn của các chuyên gia đầu ngành mới xác định được nguyên nhân gây bệnh và sẽ có phác đồ điều trị chính xác.

Mặc dù trước đó, bệnh có dấu hiệu chững lại, nhưng đến nay đã bùng phát trở lại và lây lan trên diện rộng.

Thống kê ban đầu của ngành y tế Quảng Ngãi cho biết, hiện đã có 18 bệnh nhân nhập viện để điều trị. Trong đó có 17 bệnh nhân tại vùng phát sinh bệnh cũ xã Ba Điền, huyện Ba Tơ và 1 bệnh nhân tại huyện Minh Long. 
 
Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị cho số bệnh nhân này, trong 18 bệnh nhân mới nhập viện trong thời gian vừa qua, dấu hiệu bệnh không chỉ xuất hiện ở lòng bàn tay, bàn chân mà đến nay đã lây lan sang miệng, lưng, bụng với nhiều vết loét, lở. 

Qua hơn 2 tuần điều trị, các vết thương trên người bệnh nhân đã lành và không có hiện tượng bội nhiễm.
Do bệnh xuất hiện trên tay, chân, miêng, nên bà con ở vùng miền núi cao này đồn thổi là lây bệnh từ gia súc đang mắc bệnh lở mồm long móng, gây bất an trong nhân dân.

Tính từ ngày phát hiện “bệnh lạ” này (17/4) đến nay, tại Quảng Ngãi đã có 79 trường hợp mắc bệnh. Trong số người mắc “bệnh lạ” đã có 1 người tử vong.
Vũ Trung