THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

14 December 2011

Ảnh lạ: Sài Gòn chào mừng ngày Nhân Quyền Thế Giới

Kiến Vàng – TTXVA

THỦ TƯỚNG VÀ DÂN CHỦ
Xã hội tự do và xã hội sợ hãi
Nội dung đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ
GS Tương Lai : “Phải trưng cầu dân ý về điều 4 Hiến pháp”
Công bố Giải Nhân Quyền Việt Nam 2011
Tài liệu Wikileaks: Phóng thích sớm các nhà Hoạt Động Dân Chủ
Việt Nam: Cần phóng thích các nhà hoạt động tôn giáo ngay lập tức

Hai năm trước đây, vào ngày 8/5/2009, tại Geneva, Thụy Sỹ đã diễn ra phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Lần đầu tiên, Việt Nam đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện quyền con người ở Việt Nam theo cơ chế kiểm điểm phổ cập định kỳ của Liên hợp quốc. Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đã có câu trả lời phóng vấn KHÁC LẠ dành cho phóng viên về Báo cáo này.

Phóng viên:  Đại diện mỗi nước cũng có những phát biểu riêng rẽ đánh giá cũng như khuyến nghị việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam. Ở ghế trưởng đoàn đối thoại, Thứ trưởng nhận xét thế nào về đóng góp ý kiến của đại diện các nước?

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: Các nước đang phát triển muốn chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế – xã hội. Đó là điểm mạnh của Việt Nam. Tuy nhiên, ta cũng hiểu rằng nhận thức về nhân quyền ở mỗi nước, đặc biệt các nước đang phát triển và phát triển khác nhau. Do đó, không thể tránh được sự khác biệt về đánh giá giá trị nhân quyền như thế nào.

Vậy thì những khẩu hiệu về nhân quyền treo trên các ngã đường của Sài Gòn ngày hôm nay có khác biệt với những gì ông Phạm Bình Minh đã báo cáo tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc hay không?
—————————
Tài liệu tham khảo:

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: khó tránh nhận thức khác biệt về nhân quyền
http://vietnamembassy.us.s135192.gridserver.com/vi/tin-tuc/2009/05/thu-truong-bo-ngoai-giao-pham-binh-minh-kho-tranh-nhan-thuc-khac-biet-ve-nhan-quyen