THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 December 2011

Hà Nội: Cán bộ thôn bị ném ‘bom xăng’

Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đang ráo riết truy tìm, làm rõ nhóm côn đồ lăm lăm dao kiếm đuổi chém một thanh niên, ném chai xăng làm một người bị thương.

Nạn nhân bị ném ‘bom xăng’ là ông Nguyễn Văn Long, phó thôn Thố Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông bị bỏng ở hai đùi và hai bàn tay.

Trước đó, vào chiều tối 11/12, một nhóm thanh niên bước xuống từ hai chiếc taxi và xe máy, tay lăm lăm dao, kiếm các loại, hùng hổ đuổi chém anh Cường, một người trong thôn Thố Bảo.

Thấy vậy, ông Long cùng một số người dân liền chạy ra can ngăn. Do nhóm côn đồ lăm lăm hung khí, không ai dám vào can ngăn, riêng ông Long lấy điện thoại gọi cho công an xã thì bị một tên cầm chai nhựa đựng xăng, châm lửa ném vào phía sau ông Long.

"Ngọn lửa bén vào phía đùi sau. Tôi vội một tay tháo cúc chiếc quần đang cháy, tay còn lại cố dập lửa", ông Long kể lại. Lúc đó, người dân hô hoán khiến nhóm côn đồ lên xe bỏ chạy.

Theo lời anh Cường, chiều 11/12, anh cùng một số bạn bè ngồi uống bia thì có nhóm thanh niên đến gây sự. Chúng ném cốc bia vào trán anh Cường rồi điện thoại “gọi hội” đến “xử” anh.

Sợ hãi, anh Cường bỏ chạy liền bị chúng đuổi theo tới tận nhà. Anh này bị bọn côn đồ đánh bị thương phải khâu 5 mũi trên trán và còn bị thương ở bàn tay.
Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

  • T.Nhung