THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 December 2011

Hơn 800 người chết vì tai nạn giao thông ở TP HCM


Sáng 6/12, TP HCM khai mạc kỳ họp HĐND cuối cùng trong năm. Nhiều vấn đề nóng sẽ được mổ xẻ, như tai nạn giao thông, đua xe trái phép, quá tải bệnh viện…
Ôtô đâm hàng loạt xe máy, nhiều người bị thương

Trong phiên khai mạc, UBND thành phố đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của năm 2011 với tội phạm kinh tế gia tăng, bùng phát đua xe trái phép, số người chết do tai nạn tăng…

Trong năm qua, tội phạm trên lĩnh vực kinh tế và môi trường có chiều hướng tăng mạnh. Công an thành phố đã phát hiện và xử lý hơn 1.000 vụ vi phạm kinh tế (tăng 125% so với cùng kỳ), chủ yếu là buôn lậu, kinh doanh hàng nhập lậu, sản xuất hàng giả, vi phạm sở hữu công nghiệp, kinh doanh trốn thuế và vận chuyển mua bán hàng cấm.

Trên lĩnh vực môi trường, nhà chức trách đã phát hiện 270 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm (tăng 49% so với cùng kỳ), nộp ngân sách nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.

Phó chủ tịch Hứa Ngọc Thuận báo cáo tình hình kinh tế - xã hội.

Một trong những điểm nổi bật trong năm 2011 đó là TP HCM đã thực hiện chương trình giảm ùn tắc giao thông. Các sở ngành xây dựng nhiều đề án, chương trình cụ thể như đề án đầu tư xe buýt 2011-2013, đề án "lệch ca, lệch giờ", vì thế các vụ ùn tắc trên 30 phút đã giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng vẫn diễn ra khá gay gắt với 34 vụ.

Thành phố cũng đã hoàn thành 142 công trình giao thông quan trọng như khai thông toàn tuyến đại lộ Đông Tây, thông hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn, đường Rừng Sác…; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các công trình đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, mở rộng xa lộ Hà Nội, nút giao Gò Dưa…

Một vấn đề nhiều người quan tâm là tai nạn giao thông. Trên địa bàn, số vụ tai nạn giao thông có giảm, song số người chết và số người bị thương lại tăng. Năm 2011, thành phố đã xảy ra 940 vụ tai nạn đường bộ (giảm 2%), làm chết hơn 800 người (tăng 1%), bị thương 450 người (tăng 14%). Riêng tai nạn đường thủy tăng cao nhất với 21 vụ (tăng 110%) làm chết 7 người và bị thương 6 người.

Tình trạng đua xe trái phép cũng là vấn đề nhức nhối được người dân đặc biệt quan tâm và phản ánh gay gắt. Công an thành phố đã phát hiện và giải tán 85 tốp tụ tập chuẩn bị đua xe, lập biên bản hơn 780 trường hợp, tạm giữ 720 môtô và xe máy.

Đối với chương trình giảm ngập nước, tuy thành phố đã hoàn thành các dự án, công trình kéo giảm "rốn ngập", lắp đặt hệ thống thoát nước, đã xóa điểm ngập từ 54 xuống còn 31 điểm… nhưng các điểm ngập phát sinh không ngừng gia tăng làm cho nhiều tuyến đường thành "biển nước" như đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức)…

Toàn cảnh phiên họp thứ 3 HĐND TP HCM. Ảnh: Tá Lâm

Năm 2011 được HĐND thành phố chọn làm "Năm vì trẻ em". Với mục tiêu bảo vệ và chăm sóc tốt cho trẻ em, thành phố đã tổ chức ngày hội "Nối vòng tay yêu thương" cho 2.000 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, phát 300 suất học bổng cho các học sinh có thành tích tốt, trao 37 xe lăn cho các em có hoàn cảnh đặc biệt… Ban giám sát HĐND thành phố còn giám sát chặt chẽ tình hình lao động trẻ em và hoạt động của các cơ sở bảo trợ trẻ em ngoài công lập.

Đặc biệt trong năm 2011, thành phố đã đẩy nhanh tiến độ, ưu tiên bố trí vốn để đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động 9 khu vui chơi giải trí cho trẻ em như công viên 23/9 (quận 1), công viên Phú Lâm (quận 6), công viên xã Bình Chánh, Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên huyện Nhà Bè…

Mục tiêu trong năm tới, TP HCM kìm hãm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm khoảng 10%, số vụ ùn tắc trên 30 phút giảm khoảng 10%, số điểm ngập nước do mưa giảm 10 điểm…

Kỳ họp HĐND TP HCM sẽ diễn ra trong 4 ngày.

Tá Lâm