THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 December 2011

HRW lên tiếng về vụ tín đồ Hòa Hảo

 
HRW lên tiếng về vụ tín đồ Hòa Hảo
Cập nhật: 14:58 GMT - thứ ba, 13 tháng 12, 2011
 
HRW nói ông Nguyễn Văn Lía được biết đến chủ yếu qua việc vận động cho Phật giáo HòaHảo

 
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch - HRW) có trụ sở đặt tại New York kêu gọi trả tự do cho nhà vận động Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Lía, người vừa bị tòa án Việt Nam tuyên án 5 năm tù giam vì tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ.

Chính quyền Việt Nam cần thả ngay lập tức nhà vận động Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Lía và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông,” theo thông cáo của HRW.

Chủ đề liên quan

Ông Nguyễn Văn Lía, 71 tuổi, một tín đồ lâu năm của Phật giáo Hòa Hảo, bị bắt vào ngày 24/4/2011 cùng với vợ trong một vụ vi phạm giao thông mà theo tổ chức HRW thì đã được “dàn dựng” trước.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lụa, con gái ông Lía, người theo dõi phiên tòa của cha mình qua loa phóng thanh đặt ngoài phòng xử, nói với hãng AP rằng cha mình bị buộc tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 258 Bộ luật Hình sự.
Phiên tòa xử ông Lía diễn ra tại Toà án Nhân dân Toà án Nhân dân quận Chợ Mới, tỉnh An Giang vào sáng thứ Ba 13/12.
Nhân viên tòa án từ chối bình luận về trường hợp này.
Không minh bạch'
Ông Nguyễn Văn Lía bị bắt vì cáo buộc phát tán tờ rơi và băng đĩa có nội dung mà chính quyền Việt Nam cho là vi phạm Điều 258.
Trả lời BBC, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách châu Á của HWR nói nguyên nhân mà chính quyền Việt Nam luận tội để đẩy ông Lía vào án 5 năm tù giam là không rõ ràng.
Điều 258 Bộ Luật hình sự là rất mơ hồ và quá chung chung. Định nghĩa về việc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước’ có thể được chính phủ áp dụng cho bất cứ trường hợp nào mà họ muốn.”
Rõ ràng là chính phủ Việt Nam muốn bỏ tù ông Lía và họ muốn dựng cớ để làm việc này,” ông Phil Robertson nói.
Theo HRW, ở Việt Nam hiện có ít nhất 13 nhà vận động Phật giáo Hòa Hảo khác đang bị ngồi tù với các mức án nặng.
Thông Tấn Xã Việt Nam cho hay phiên tòa xử hai ông Nguyễn Văn Lía và một tín đồ Hòa Hảo khác là Trần Hoài Ân đã diễn ra sáng thứ Ba, với mức án 3 năm tù giam cho ông Trần Hoài Ân.